Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân đăng kí hiến tạng

(Dân trí) - Chiều 12/9 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm động viên hai bệnh nhân đặc biệt được ghép tim, ghép gan từ nguồn tạng hiến vượt 1.700km hành trình Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân được ghép tim. Ảnh: H.Hải
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân được ghép tim. Ảnh: H.Hải

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc BV Việt Đức, chuyên gia phụ trách ghép tạng cho biết: đến hôm nay, sau 7 ngày được ghép tạng, cả hai bệnh nhân đều đã khỏe mạnh, tự ngồi, tự đi lại, tự ăn uống và các chỉ  số xét nghiệm gần như đã trở về bình thường. Đặc biệt với bệnh nhân ghép gan, dù thời gian kéo dài hơn 7 tiếng từ thời điểm lấy gan của người cho chết não đến khi ghép xong cho bệnh nhân nhưng đến hiện tại, các chỉ số đánh giá cho thấy chức năng gan hoạt động tốt.

Theo PGS Quyết, khi trao đổi với các chuyên giá thế giới về ghép tạng, các chuyên gia đều đánh giá kết quả ghép tạng cho hai bệnh nhân này là rất tuyệt vời, dù việc vận chuyển tạng còn rất thủ công, đơn giản. Họ cũng đánh giá kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam không thua kém gì các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thời điểm Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm hai bệnh nhân ghép tim, ghép gan, cả hai bệnh nhân này đều tỉnh táo, ngồi dậy trò chuyện với Bộ trưởng. Cả hai đều bày tỏ niềm biết ơn đến tấm lòng cao thượng của gia đình người hiến tạng đã cho họ một cuộc sống mới, thoát khỏi cảnh sống thấp thỏm bên bờ vực tuyệt vọng, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu không có nguồn tạng thay thế.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực của các y bác sĩ ở hai Bệnh viện Việt Đức và Chợ Rẫy trong ca ghép đa tạng này. Theo nữ Bộ trưởng, trình độ ghép tạng của Việt Nam thực sự sánh ngang thế giới. “Chúng ta không chỉ ghép thận, ghép tim, ghép gan, ghép giác mạc, ghép tế bào gốc... và tôi mong muốn, tới đây, khi Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến về ghép tạng của các cơ sở y tế để khả năng chuyên môn về ghép tạng, chúng ta còn tiến tới ghép phổi, ghép mạch máu... Hiện đã có một bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đăng ký ghép phổi”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng, kỹ thuật Việt Nam đã làm chủ, bệnh nhân chờ ghép tạng xếp hàng dài, vấn đề làm sao phải tăng cường hơn nữa việc vận động hiến tạng từ người cho chết não. Phải tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân thấy ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng. Vì nếu không có nguồn hiến tạng thì dù có kỹ thuật nhưng các bệnh nhân suy tạng sẽ không được cứu sống.


Bệnh nhân ghép gan khỏe khoắn, chức năng gan tốt sau 7 ngày được ghép. Ảnh: H.Hải

Bệnh nhân ghép gan khỏe khoắn, chức năng gan tốt sau 7 ngày được ghép. Ảnh: H.Hải

“Như trường hợp này, 1 người không may mất đi nhưng nguồn tạng hiến của họ đã hồi sinh 4 người bệnh khác (1 ghép tim, 1 ghép gan, 2 ghép thận). Hay như trước đó tại BV Chợ Rẫy cũng từ nguồn tạng hiến đã mang lại cuộc sống cho 5 người bệnh suy tạng mãn giai đoạn cuối”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bà Tiến cũng chia sẻ, trên fan page cá nhân của bộ trưởng khi chia sẻ về các bài viết về hiến tạng trong thời gian qua, rất nhiều người để lại thông tin mong muốn được hiến tạng nếu không may có những rủi ro về sức khỏe gây chết não. Vì thế, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép Bộ phận cơ thể người lên kế hoạch cung cấp các thông tin để người dân nắm được thủ tục để họ có thể đăng kí hiến tạng. Đồng thời khi cấp thẻ cho người hiến tạng phải tính các thông tin cho phù hợp để sau này tiến tới cấp thẻ cứng BHYT thông tin về người hiến tạng, người cần ghép tạng cũng được tích hợp trên thẻ này.

Người đứng đầu ngành y tế cũng đề nghị BV Việt Đức phối hợp với BV Chợ Rẫy, xây dựng khung giá về ghép tạng Bộ Y tế làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, xét xét Quỹ Bảo hiểm y tế cơ sở hỗ trợ người bệnh chi trả một phần.

Bà Tiến hy vọng trong thời gian tới, khi việc vận động, kêu gọi hiến tạng ở người cho chết não nhiều hơn, số người hiến tạng nhiều hơn thì Bộ Y tế sẽ tính  đến các phương án có xe chuyên dụng vận chuyển tạng, thậm chí đầu tư cả máy bay trực thăng cho việc vận chuyển tạng thuận lợi giữa các địa phương trong cả nước, đảm bảo nguồn tạng hiến quý báu này có thể sử dụng triệt để để cứu sống những người bệnh suy tạng mỏi mòn chờ chết.

Trước đó, đêm 4/9 khi Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nhận thông báo về nguồn tạng hiến từ người cho chết não tại BV Chợ Rẫy. Tất cả các bệnh nhân đang chờ ghép tạng tại nhiều BV trên cả nước đã được đối chiếu các chỉ số để tìm người ghép phù hợp nhất với nguồn tạng hiến. Cuối cùng, hai bệnh nhân đang suy gan, suy tim tại BV Việt Đức hòa hợp với chỉ số này đã được lựa chọn để ghép tạng. Đây là một bệnh nhân nam gần 60 tuổi bị suy tim và bệnh nhân nam hơn 40 tuổi bị suy gan đang trong danh sách chờ ghép tạng mới thoát khỏi cửa tử tại BV Việt Đức. Ngay trong đêm 4/9 khi trái tim, lá gan vượt hành trình 1700km ra đến Hà Nội, các kíp phẫu thuật của BV Việt Đức đã thức xuyên đêm ghép tim, ghép gan thành công cho hai bệnh nhân này.

Hồng Hải