Bỏ bạc triệu đuổi bắt tuổi xuân

(Dân trí) - Giật mình vì sự sa sút của nhan sắc, chị Minh quyết đầu tư cả triệu đồng mỗi tuần đến mỹ viện tắm trắng, xông hơi da mặt. Thêm hàng chục triệu nữa được chi ra để mua những bộ kem dưỡng da được quảng cáo có tác dụng “cải lão hoàn đồng”...

Trốn tuổi “toan về già”

37 tuổi, là nhân viên văn phòng của một tổng công ty lớn nên chị Minh (Hà Nội) có nhiều thời gian để chăm sóc cho nhan sắc của mình. Gần đây, chị bỗng thảng thốt khi phát hiện ra trên khuôn mặt vốn căng mịn bắt đầu xuất hiện những vết nhăn ở đuôi mắt và quanh vùng miệng, cho thấy rõ sự xuống sắc.

Không muốn tuân theo quy luật của thời gian, chị Minh đã vạch ra một chiến dịch nâng cấp nhan sắc. Trước đây, thi thoảng đôi lần chị Minh cũng theo chân bạn bè đến một spa để chăm sóc da mặt. Giờ khoảng thời gian đó đã được đặt cố định là tuần hai lần với nhiều công đoạn như xông hơi, tắm trắng, đắp bùn, đắp thảo dược...

Tất nhiên, để được chăm sóc nhiệt tình đến như vậy, chị Minh cũng phải bỏ ra cả triệu đồng mỗi tuần - một khoản không nhỏ so với thu nhập của một công chức.

Không những vậy, trong quá trình làm đẹp ở spa, chị còn được tiếp thị hàng loạt nhãn hiệu sản phẩm kem chống nhăn, làm săn chắc da, tẩy nám...

Bị thuyết phục bởi những công dụng thần kỳ tới mức “cải lão hoàn đồng” của những loại kem do nhân viên tiếp thị giới thiệu, chị Minh lại tặc lưỡi giấu chồng rút cả chục triệu ở tài khoản chung của gia đình để sở hữu hàng đống kem phấn phục vụ cho nhan sắc.

Quả thực, sau một thời gian được chăm sóc chu đáo, làn da của chị Minh trở nên sáng mịn. Nhưng khổ nỗi với quỹ tài chính khá eo hẹp, chị không thể duy trì lịch đến “thăm” spa và cũng không thể bỏ thêm hàng chục triệu đồng để mua những hộp kem dưỡng ngoại nhập. Và cũng chỉ một thời gian không được chăm sóc, làn da của chị lại có vẻ xuống cấp, những vết chân chim nơi đuôi mắt trông đã hằn sâu hơn, tàn nhang xuất hiện nhiều hơn!

Nhiều tiền cũng không thể chống lại tự nhiên

Theo bác sĩ Phạm Thị Hương, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Da liễu Quốc gia, trong điều kiện xã hội phát triển như hiện nay, những phụ nữ ngày càng có nhiều điệu kiện tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp. Tuy nhiên, cũng do sự quảng cáo thái quá, rất nhiều người như chị Minh hiểu lầm công dụng của các dịch vụ này để rồi không tiếc tiền vì coi như một cứu cánh tìm lại nét son sắc của tuổi xuân đã đi qua. Thế nhưng, con người không thể chống lại được được vòng quy luật của thời gian. Đối với làn da của phụ nữ cũng vậy, không có loại mỹ phẩm nào có thể xoá đi được những nếp nhăn đã hiện hữu mà chỉ có thể giúp người dùng làm chậm lại sự lão hoá.

“Rất nhiều spa thường quảng cáo rầm rộ phương phương pháp xông hơi, đắp thảo dược (khá đắt tiền) giúp loại bỏ tàn nhang, khiến da trắng mịn...

Nhưng trên thực tế, việc xông hơi chỉ tức thời cung cấp nước tại chỗ, làm giãn nở lỗ chân lông và các mạch máu khiến máu lưu thông tốt hơn, da mặt có vẻ mịn sáng hơn. Tác dụng này chỉ kéo dài một thời gian ngắn, sau đó da mặt sẽ quay trở lại như cũ.

Đối với những loại kem được quảng cáo có tác dụng chống nhăn, BS Hương khẳng định: “Không thể xoá được những vết nhăn đã hiện hữu dù loại kem đó có đắt tiền đến đâu”.

Vì vậy, thay vì phải bỏ nhiều tiền bạc cho việc xông hơi, mỗi phụ nữ có thể áp dụng các phương pháp rất đơn giản hơn như dùng nước khoáng, sữa chua thấm lên mặt. Vào những ngày thời tiết khô hanh thì không nên quên sử dụng kem giữ ẩm nhưng không cần phải là những loại quá đắt tiền.

Cũng theo BS Hương, một phụ nữ có làn da mặt sáng đẹp, mà sở hữu đôi bàn tay nhăn nheo, đen đúa thì cũng đem lại vẻ phản cảm không kém. Vậy mà, rất nhiều chị em đã vấp phải sai lầm này. Họ không tiếc tiền triệu cho các loại kem dưỡng da mặt nhưng lại bỏ bê đôi bàn tay vốn thường xuyên phải tiếp xúc với nắng, gió và hoá chất. Trong khi chỉ một lọ kem giữ ẩm tay giá vài chục nghìn, vẻ nõn nà của đôi bàn tay của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể.

P. Thanh