Biến chứng nặng vì đắp thuốc Nam trị bệnh trĩ

(Dân trí) - Nghe lời mách bảo của hàng xóm, người nhà bệnh nhân V.T.T.M đã dùng thuốc Nam để chữa bệnh trĩ cho em. Hậu quả là chỉ sau 6 ngày đắp thuốc, toàn bộ phần hậu môn của M đã bị hoại tử hoàn toàn.

Hôm qua (9/7), Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp mắc trĩ ngoại đặc biệt. Nữ bệnh nhân  V.T.T.M, 16 tuổi, thường trú tại xã Quỳnh Hoa- Huyện Quỳnh Lưu- Tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng đã lơ mơ, gọi không trả lời, huyết áp tụt…

 

Khám sơ bộ cho M, các bác sĩ nhận thấy bụng bệnh nhân đã chướng to, vùng hậu môn có một khối lớn thò ra ngoài nhưng khó xác định đó là búi trĩ hay trực tràng bị hoại tử từ lâu và đã toả ra xung quanh. Toàn bộ phần hậu môn và ống hậu môn cũng bị hoại tử. Đây là nguyên nhân khiên bệnh nhân bị nhiễm trùng gây sốt mê man.

 

Người nhà bệnh nhân này cho hay: M có tiểu sử bị trĩ ngoại (tự đẩy lên được) đã 6 năm nay. Cho rằng, đây chưa phải là bệnh nặng nên gia đình vẫn chưa đưa M đi viện để điều trị dứt điểm. Cách đây 10 ngày, khối trĩ  của bệnh nhân thò ra ngoài nhiều hơn gây đau đớn và khó chịu. Thay vì đưa con đi bệnh viện bố, mẹ M đã dùng bài thuốc Nam do người quen mách bảo đắp cho em với mong muốn chữa khỏi bệnh. Hậu quả là chỉ sau 6 ngày đắp thuốc, toàn bộ phần hậu môn của em M bị nhiễm trùng  nặng khiến M sốt cao và không thể đi lại...

 

Bệnh nhân đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Bạch Mai  rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Việt - Đức. Tại đây, các bác sĩ buộc phải nhanh chóng cắt bỏ toàn bộ phần bị hoại tử để tránh nhiểm trùng lan rộng, hậu môn nhân tạo được dùng để thay thế cho phần bị cắt bỏ.

 

Hiện, tình trạng sức khỏe của M đang được các Y tá theo dõi chặt chẽ. Theo thông báo ban đầu, bệnh nhân đã quá cơn nguy hiểm và từng bước phục hồi sức khỏe.

 

P.Thanh