Biến chứng do tự đắp lá

Sau khi đắp lá để trị bong gân, vùng tay của chị T.T.T, 29 tuổi đã phồng rộp, đỏ, sưng tấy.

Ngày 11/10, chị T., 29 tuổi (Q.6 TPHCM), được điều trị vết thương ở tay do biến chứng của việc tự đắp lá (ảnh) tại Bệnh viện (BV) 115 TPHCM đã xuất viện. Trước đó, vào ngày 24/9, chị T. cảm thấy đau ở tay phải do công việc làm cấp dưỡng ở trường mầm non phải bưng bê nhiều.

 

Nghe nhiều đồng nghiệp giới thiệu, chị tìm đến thầy lang ở đường Hậu Giang, quận 6 để được điều trị. Tại đây, sau khi chẩn đoán đau do bong gân, thầy lang đã dùng một loại lá đắp lên cánh tay chị T. mà chị không biết đó là lá gì, có xuất xứ từ đâu.

 

Sau 5 ngày đắp lá, chị T. không thấy bớt đau mà vùng da tay phải của chị bị phồng rộp, đỏ, phỏng nước, sưng tấy. Khi được đưa vào BV 115, bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng bị biến chứng viêm mô tế bào.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Phú, việc tự đắp lá, đắp thuốc rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến nhiễm trùng máu gây tử vong.

 

Theo N.Phương

Người lao động