TPHCM:

Bí thư Thăng yêu cầu đánh giá lại việc xây dựng mới bệnh viện quận

(Dân trí) - Trước thực tế phát triển của 2 bệnh viện trên cùng địa bàn quận Thủ Đức có sự chênh lệch quá lớn, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt vấn đề cần liên kết và hợp nhất các bệnh viện thành một, tránh xây dựng mới lãng phí.

Đó là vẫn đề then chốt được Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng đặt ra tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Quận Thủ Đức (ngày 7/12).

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho thấy, dù đây là cơ sở y tế trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố, nằm trong khu vực các cụm công nghiệp, làng đại học nhưng hoạt động chưa hiệu quả.

Mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 1.800 bệnh nhân ngoại trú, người bệnh nội trú khoảng 600 ca. Thực tế cho thấy, bệnh viện không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, đời sống cán bộ công nhân viên khó khăn do thu nhập thấp hơn nhiều so với các bệnh viện khác.

Bí thư Đinh La Thăng thăm Bệnh viện Quận Thủ Đức
Bí thư Đinh La Thăng thăm Bệnh viện Quận Thủ Đức

Tuy hoạt động không hiệu quả, nhưng BS Trịnh Đình Thắng, Giám đốc bệnh viện cho hay: theo chủ trương mở rộng, nâng cấp hoặc xây mới các bệnh viện thuộc khu vực cửa ngõ của thành phố thì Đa khoa khu vực Thủ Đức đã được chấp thuận và đang lên kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng mới bệnh viện với quy mô 1.000 giường.

Trái ngược với tình trạng trì trệ trên, một bệnh viện khác cùng địa bàn đang hoạt động rất hiệu quả là Bệnh viện Quận Thủ Đức. Tách ra từ Trung tâm y tế quận mới gần 10 năm, nhưng với định hướng phát triển đúng đắn, đến nay bệnh viện đã phát triển lớn mạnh, vươn lên xếp hạng I (theo phân hạng của Bộ Y tế). Mỗi ngày, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho khoảng 5.500 đến 6.000 bệnh nhân.

Ngoài việc phát triển hầu hết các kỹ thuật chuyên môn sâu, bệnh viện đang có nhiều mô hình hiệu quả. BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc bệnh viện cho hay, để giải quyết quá tải, chúng tôi đã mở phòng khám vệ tinh ở các trạm y tế phường, đưa bác sĩ về phường trực tiếp khám chữa bệnh, thực hiện chạy thận nhân tạo ngay tại trạm y tế phường.

Dự kiến, đầu năm 2017, bệnh viện sẽ khởi công xây dựng tòa nhà mới với quy mô 2 tầng hầm, 1 tầng trệt và 16 tầng lầu. Để đảm bảo kinh phí cho xây dựng khu khám chữa bệnh mới, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy, BS Minh Quân kiến nghị thành phố, cấp thêm đất cho bệnh viện, xem xét hỗ trợ nguồn vốn vay kích cầu, đồng thời xin cơ chế cho bệnh viện chuyển đổi mô hình tự chủ sang mô hình đơn vị sự nghiệp, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, hướng tới vận hành tự chủ theo loại hình doanh nghiệp.

Bí thư Thăng cho rằng, liên kết các bệnh viện cùng địa bàn quận sẽ tận dụng được nhiều yếu tố cho sự phát triển y tế
Bí thư Thăng cho rằng, liên kết các bệnh viện cùng địa bàn quận sẽ tận dụng được nhiều yếu tố cho sự phát triển y tế

Trước thực tế phát triển của 2 bệnh viện trên cùng địa bàn quận Thủ Đức có sự chênh lệch nhau quá lớn, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao nỗ lực phát triển của Bệnh viện Quận Thủ Đức. Tuy nhiên, ông không hài lòng với Bệnh viện Đa khoa khu vự Thủ Đức bởi đây là cơ sở có lịch sử phát triển lâu năm song còn tồn tại quá nhiều bất cập.

Bí thư yêu cầu các sở ngành liên quan cần phải đánh giá lại tính hiệu quả của việc xây dựng mới bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với quy mô 1.000 giường. “Lâu nay, bệnh viện chưa xây dựng được thương hiệu, uy tín, chất lượng dịch vụ nên chưa thu hút được bệnh nhân, giường bệnh chưa sử dụng hết. Nếu xây mới mà không có người bệnh sẽ khiến vốn đầu tư bị lãng phí”.

Liên quan đến nội dung cả hai bệnh viện trên địa bàn quận Thủ Đức đang lập dự án, chuẩn bị xây cơ sở mới, Bí thư Thăng đề nghị Sở Y tế, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Đầu tư... xem xét và cân nhắc giải pháp liên kết 2 bệnh viện, hợp sức cùng xây dựng tại 1 địa điểm để tận dụng nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, lấy thương hiệu của Bệnh viện Quận Thủ Đức để thu hút bệnh nhân. Đây là hướng đầu tư hợp lý trong y tế để xây dựng những cơ sở khang trang, lớn mạnh, chấm dứt tình trạng manh mún trong quá trình hội nhập, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thăng. PGS Chí Thương cho biết, Ban giám đốc Sở Y tế sẽ họp và đề xuất các phương án trình lãnh đạo thành phố trong thời gian sớm nhất.

Vân Sơn