Bí thư Hà Nội: Nếu không làm quyết liệt khó kiểm soát sốt xuất huyết

(Dân trí) - “Thời tiết hiện nay đang là điều kiện tốt cho muỗi sốt xuất huyết phát triển. Do vậy, nếu không làm quyết liệt thì chúng ta khó kiểm soát được số người mắc sốt xuất huyết”, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Ngày 10/8, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra Bệnh viện Thanh Nhàn và quận Hoàng Mai trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Tại đây, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, đây là một trong những quận có số mắc sốt xuất huyết cao nhất thành phố, số ca tử vong cũng cao nhất thành phố (đã có 2 ca).

Trên địa bàn quận Hoàng Mai đến nay đã có 2.483 người mắc bệnh sốt xuất huyết, hiện có hơn 300 bệnh nhân đang điều trị. Hàng ngày, trên địa bàn quận Hoàng Mai vẫn phát hiện 30-60 người mắc sốt xuất huyết mới, đa số chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Toàn quận Hoàng Mai cũng đã có 400 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 84 ổ dịch, xung quanh ổ dịch vẫn có người mắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Đại diện quận Hoàng Mai cho biết, quận này gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Cụ thể, trên địa bàn có những địa điểm thuận lợi cho ổ bọ gậy, muỗi phát triển. Mặt khác, các phường ở quận có nhiều nhà trọ, dân cư di biến động phức tạp, đa số người trọ là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động nên ý thức vệ sinh môi trường chưa được tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị tất cả các quận huyện, xã phường của thành phố cần phải vào cuộc quyết liệt hơn trong việc chống sốt xuất huyết. Thành đoàn thành phố vào cuộc vận động sinh viên giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống sốt xuất huyết. Thành phố sẽ tập trung kinh phí cho việc xử lý sốt xuất huyết, trong đó có việc phát màn miễn phí cho sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Sửu yêu cầu lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng như các quận huyện khác phải ra quân tổng vệ sinh toàn thành phố để phòng sốt xuất huyết vào ngày thứ 7, Chủ nhật tới đây.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc song với tốc độ gia tăng như hiện nay thì chỉ một hai tuần tới có thể sẽ vượt lên đứng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội tăng cường vận động, kêu gọi mọi người dân cùng chủ động phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh này nên huy động cả các lực lượng vũ trang tham gia vào công tác này ở quy mô lớn hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận những nỗ lực rất lớn của toàn thành phố trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết thời gian qua. Thành phố chỉ đạo rất quyết liệt và người dân cũng đã ý thức được vấn đề phòng chống sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trung Hải số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng, cho thấy thành phố vẫn phải là quyết liệt hơn nữa. “Thời tiết hiện nay đang là điều kiện tốt cho muỗi sốt xuất huyết phát triển. Do vậy, nếu không làm quyết liệt thì chúng ta khó mà kiểm soát được số người mắc và loại bỏ sốt xuất huyết”, ông Hoàng Trung Hải nói.

Ông Hoàng Trung Hải nhận định sốt xuất huyết hiện nay chưa đến thời gian cao điểm, do vậy nếu các cấp ngành của thành phố không làm quyết liệt ngay từ bây giờ thì tình hình có thể còn xấu hơn nữa. Do vậy, ông Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan phun thuốc diệt muỗi diện rộng, phát động phong trào vệ sinh toàn thành phố là những việc cần làm ngay.

Tai buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế của thành phố đang quá tải phải có sự điều hành hết sức khoa học, rà soát, phân luồng khám chữa bệnh, phân loại bệnh nhân để giảm quá tải ở tuyến trên, không để bệnh nhân phải nằm ghép hay xếp hàng dài mòn mỏi chờ khám.

Về phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ của thành phố, các địa phương phải tuyên truyền mạnh hơn nữa để nâng cao được nhận thức của người dân, để mỗi người dân tự phải biết phòng tránh sốt xuất huyết. Đặc biệt, phải vận động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, thường xuyên giao ban hàng tuần để đánh giá và có giải pháp chống dịch phù hợp.

Quang Phong