Bị tăng sản thượng thận có thể sinh con bình thường?

(Dân trí) – Cháu bị bệnh tăng sản thượng thận và đã được trả về đúng giới tính của mình từ năm 12 tuổi. Bây giờ cháu đã trưởng thành, có người yêu thương cháu nhưng cháu rất sợ, liệu cháu có thể sinh con và con cháu có bình thường? Trang Nhung (Vĩnh Phúc)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàn, Trưởng Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền Bệnh viện Nhi TƯ trả lời:

 

Căn bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH) khiến nhiều đứa trẻ khi sinh ra bị khiếm khuyết tuyến sinh dục, dẫn đến biến đổi giới tính.

 

Với những trẻ gái bị mắc CAH, chỉ có sự khác biệt ở bộ phận sinh dục, hành vi… do hormon nam tác động, còn vẫn có cấu tạo buồng trứng, tử cung như người con gái bình thường.

 

Cháu đã được phẫu thuật sớm và nếu vẫn tuân thủ việc uống thuốc nội tiết hằng ngày thì cháu hoàn toàn có thể lấy chồng và sinh con.

 

Tuy nhiên, không thể có câu trả lời chính xác liệu sau này con cháu có mắc bệnh như cháu không. Vì theo các nhà chuyên môn, nguy cơ mỗi một lần sinh là 25% bị bệnh. Đây là xác xuất hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu con cháu không rơi vào xác suất 25% đó, bé sẽ hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác.

 

Còn với những người đã sinh hai con và cả hai con cùng mắc bệnh thì thường được các bác sĩ khuyên không nên sinh con nữa. 

Hồng Hải (ghi)