Bị phồng bọng nước khi tiểu có bất thường?

(Dân trí) - Con trai em năm nay 2 tuổi. Khi tè, “chim” của cháu phồng lên thành 1 bọng nước và cháu bị đái xiên, đái lệch do “chim” của cháu không thẳng.

Bé bị như vậy từ lúc sinh ra. Xin hỏi bác sĩ, có cần cho cháu đi khám hay không? “Chim” bị lệch như vậy có phải can thiệp gì không, có ảnh hưởng đến sau này không? Kim Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Văn Bàng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trả lời:

Như chị mô tả, con của chị chắc chắn bị hẹp bao quy đầu. Tình trạng hẹp bao quy đầu ở trẻ trai là rất phổ biến. Bao qui đầu là một nếp da mỏng, dễ đàn hồi, trùm lên toàn bộ qui đầu của dương vật. Chít hẹp bao qui đầu là tình trạng vòng bao qui đầu bị hẹp ở các mức độ khác nhau nên không thể lộn được bao qui đầu.

Đa số chít hẹp bao qui đầu là do bẩm sinh. Trẻ có dấu hiệu đái khó và phải rặn mạnh, tia nước tiểu nhỏ trong khi bao qui đầu chứa đầy nước tiểu căng phồng lên phồng thành một bọng nước và đường nước tiểu không thẳng mà bị xiên, lệch. Trẻ cũng hay sờ vào đầu chim vì ngứa do bẩn (bởi nước đái đọng trong quy đầu, không lột lên để rửa cho trẻ được).

Vì thế, chị nên đưa con đi khám để bé được làm thủ thuật tách bao quy đầu. Đây là một thủ thuật rất đơn giản, thực hiện nhanh không có gì quá phức tạp. Trẻ được tách hẹp bao quy đầu càng sớm càng tốt. Bởi hẹp bao quy đầu lâu rất dễ gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu làm ảnh hưởng tới chức năng bài tiết và bài xuất của hệ tiết niệu, lâu ngày có thể gây suy thận. Ngoài ra chít hẹp bao quy đầu cũng có thể gây viêm nhiễm tại chỗ vùng quy đầu, trường hợp viêm nặng có thể gây dính chặt niêm mạc bao quy đầu vào quy đầu.

Để con không bị hẹp bao quy đầu, ngay từ khi mới sinh ra, khi tắm cho con, các bà mẹ có thể làm rộng dần bao quy đầu bằng cách, hàng ngày khi tắm cho trẻ, dùng tay vuốt ngược da bao quy đầu về phía gốc dương vật để có tác dụng nong rộng dần lỗ bao quy đầu cho đến khi bao quy đầu lộn được như bình thường.

Trẻ bị nhiễm khuẩn tiết niệu thì phải điều trị kháng sinh cho hết đợt nhiễm khuẩn, sau đó thực hiện làm rộng dần bao quy đầu theo phương pháp trên hoặc đến các cơ sở y tế để bác sĩ can thiệp tách hẹp bao quy đầu.

Sau khi được tách bao quy đầu, phòng bị dính lại, hàng ngày, khi tắm cho trẻ, người lớn dùng tay lộn nhẹ nhàng da bao quy đầu để vệ sinh sạch sẽ toàn bộ quy đầu, sau đó lộn da bao quy đầu về vị trí cũ để che phủ quy đầu.

Tú Anh (ghi)