Đà Nẵng:

Bị ong đốt hơn 100 vết, bé 1 tuổi may mắn sống sót

(Dân trí) - Sau 10 ngày điều trị vì bị ong đốt trên 100 mũi, sức khỏe của cháu Nguyễn Tô Nhi Phương (11 tháng tuổi) đã ổn định và sắp được xuất viện.

Sáng 20/2, tại Khoa Nhi 2 (Trung tâm Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng), anh Nguyễn Đình Huệ (trú xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), bố cháu Phương cho biết: Sáng ngày 10/2, khi đang bồng cháu chơi trong nhà thì có chị hàng xóm bị ong rừng đốt chạy vào nhà núp. Đàn ong bay theo và đốt 2 cha con túi bụi (một tay anh Huệ đang bó bột).
Bị ong đốt hơn 100 vết, bé 1 tuổi may mắn sống sót - 1
Vùng đầu cháu Phương còn chi chít vết đốt của ong
 
Theo lời anh Huệ, anh bị đốt nhiều vết trên mặt và đầu, còn con anh, cháu Nhi Phương thì bị cả đám ong bu vào kín cả mặt và đầu đốt trên 100 mũi. Thấy ong bu nhiều và đốt cháu đến bất tỉnh tại chỗ. Mọi người xua đuổi đàn ong bằng cách lấy bình xịt kiến và muỗi xịt vào người cháu Phương và chở cháu đến Bệnh viện Nhi Hữu Nghị Việt Nam - Hàn Quốc ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để cấp cứu.
 
“Tôi tưởng cháu đã chết rồi nhưng cứ bồng cháu đến bệnh viện may ra còn nước còn tát. Đến nơi, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Hữu Nghị Việt Nam - Hàn Quốc bảo chỉ chậm ít phút nữa là không thể cứu cháu được”, anh Huệ kể lại.
 
Sau khi sơ cứu và gắp kim ong, Bệnh viện Nhi Hữu Nghị Vịêt Nam - Hàn Quốc đã chuyển bệnh nhi ra Trung tâm Phụ sản - Nhi tiếp tục cấp cứu.
 
Sau 4 ngày điều trị ở Khoa hồi sức Nhi (Trung tâm Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) với khuôn mặt và toàn thân phù nề nên bác sĩ phải dùng kháng sinh liều cao, thở ôxy, truyền dịch… cháu Phương đã dần phục hồi sức khỏe.
Bị ong đốt hơn 100 vết, bé 1 tuổi may mắn sống sót - 2
Sức khỏe của cháu Phương đã ổn định
 
Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Nhi 2 cho biết, với tình trạng cháu Phương, nếu là loại ong độc như vò vẽ thì nạn nhân sẽ khó qua khỏi còn những loại ong bình thường như ong mật thì nếu cấp cứu kịp thời có thể cứu sống được. Bà nội cháu Phương ngày hôm đó cũng bị ong đốt rất nhiều vết và hiện cũng đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
 
“Đây có thể là một trường hợp may mắn hay loại ong đốt cháu Phương có độc tố không mạnh nên cháu mới qua khỏi. Tuy nhiên, một cháu bé mới 11 tháng tuổi mà bị ong đốt trên 100 vết thì quá tội cho cháu”, bác sĩ điều trị cho biết.

Theo gia đình cho biết loại ong đốt cháu Phương là loại ong mật trên rừng. 

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe cháu Phương đã ổn định, có thể điều trị vài ngày nữa rồi cho về nhà.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Phương rất nghèo, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định và hiện chỉ sống với nghề làm thuê cho những trong địa phương. Cháu Phương là con gái duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Đình Huệ và chị Tô Thị Bé.

 Công Bính