Hà Nội:

Bị điện cao thế giật do dùng gậy inox treo cờ

(Dân trí) - Bất cẩn khi treo cờ mừng ngày đại lễ, anh N.V.K (33 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) lấy cây gậy inox đưa lá cờ lên cao. Do cờ được treo trước cửa nhà, ngay gần đường điện cao thế, bất ngờ anh bị điện giật ngã bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó anh K. được đưa đi cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia. Anh kể, sau khi treo xong lá cờ, anh thấy cờ nhà mình thấp hơn các nhà cùng dẫy phố nên tiện tay cầm cây gậy inox của nhà hàng xóm đẩy lá cờ lên cao thêm. Bất ngờ anh bị điện cao thế trước nhà truyền qua cây gậy inox giật ngã bất tỉnh tại chỗ.

BS Lê Đức Mẫn, khoa Hồi sức Cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, trường hợp của anh  may mắn hơn rất nhiều so với các trường hợp bị điện cao thế giật. Diện tích bỏng của anh K. rộng nhưng không sâu nên tiến triển bệnh rất khả quan.

"Bỏng điện cao thế thương tích rất nghiêm trọng, nhiều trường hợp tử vong tại chỗ, số còn lại tuy thoát chết nhưng cả đời chịu cảnh tàn phế (cụt chân, tay, liệt, suy nội tạng, đa chấn thương…)", BS Mẫn cho biết.

Hiện tại, sức khoẻ của anh Kiều đã ổn định, tiến triển bệnh rất khả quan, dù rằng các vùng tổn thương để lại nhiều sẹo trên cơ thể.

Thu Hà