Bị đánh hội đồng trong bệnh viện, bệnh nhân tâm thần tử vong

(Dân trí) - Giành ăn tô mỳ tôm với bệnh nhân khác, ngay lập tức bệnh ông Tường bị 3 người quây vào đánh hội đồng. Được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua được nguy kịch.

Chiều 5/1, ông Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện Tâm Thần, TPHCM xác nhận một bệnh nhân vừa nhập viện điều trị tại đây đã phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong.

Bệnh viện Tâm Thần, TPHCM nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Tâm Thần, TPHCM nơi xảy ra vụ việc

Theo phản ánh của gia đình bệnh nhân Huỳnh Văn Tường (49 tuổi, tạm trú tại quận Thủ Đức, TPHCM) khoảng 2 tháng trở lại đây, ông Tường có biểu hiện nói sảng, tính khí thất thường… Ngày 2/1, gia đình chuyển ông đến bệnh viện Tâm Thần, TPHCM (đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5). Sau khi thăm khám, bác sĩ cho bệnh nhân nhập viện điều trị.

Tối 3/1, gia đình người bệnh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Tâm Thần thông báo đến bệnh viện Chợ Rẫy gấp. Người nhà nạn nhân là anh H.V.Tr cho hay:  “Chúng tôi chẳng biết lý do vì sao, người nhà mình điều trị ở bệnh viện Tâm Thần nhưng lại được thông báo qua Chợ Rẫy. Khi gia đình có mặt thì anh Tường đã hôn mê sâu, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương sọ não, tiên lượng dè dặt. Đến ngày 4/1, anh tử vong tại Chợ Rẫy.”

Vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý. Thông tin từ anh Tr. cho hay, sau khi giải phẫu pháp y, cơ quan công an thông báo đến gia đình, nguyên nhân tử vong của anh tôi là do chấn thương sọ não. Thông báo của cơ quan điều tra cũng xác định, trước đó do anh Tường giành ăn tô mỳ tôm với một bênh nhân khác nên đã bị cùng lúc 3 bệnh nhân quây vào đánh hội đồng.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện Tâm Thần đã cử đại diện đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình.

Vân Sơn