Bị cần đạp xe máy đâm thủng hậu môn

(Dân trí) - Cú ngã bất ngờ khi đang điều khiển xe máy trên đường quốc lộ khiến bà C.T. H (53 tuổi, Hà Nội) bị một chấn thương rất hy hữu: chiếc cần đạp nổ xe máy đâm xuyên thủng ngay sát hậu môn nạn nhân.

Do cần đạp nổ xe máy đâm xuyên thủng ngay sát hậu môn, nên để đưa nạn nhân tới bệnh viện, mọi người buộc phải tìm cách rút dị vật ra khỏi người nạn nhân. Hậu quả là bệnh nhân mất rất nhiều máu. Bệnh nhân đã được chuyển ngay tới bệnh viện Phúc Yên sơ cứu, chẩn đoán bị thủng tầng sinh môn- âm đạo - đại tràng - bàng quang và được chuyển ngay tới bệnh viện Việt Đức sáng 18/8.

Tại đây, bệnh nhân đã được mổ xử lý vết thương thủng phức tạp vào bàng quang và trực tràng, đồng thời phải làm hậu môn nhân tạo đưa ruột ra ngoài thành bụng. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tạm thời ổn định và đang được theo dõi, điều trị tiếp.

Cùng ngày, bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận ca tai nạn lao động do bất cẩn. Nạn nhân là anh N.Q.Tuấn ở Tuyên Quang bị ngã từ mái hiên nhà xuống đất khi trèo lên lắp điều hòa. Hậu quả là nạn nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực và vỡ một loạt đốt sống, dẫn đến liệt tủy và nguy cơ tàn phế cả đời.

 Tú Anh