Bị bệnh răng miệng dễ sinh non

(Dân trí) - Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc chuyên ngành Nha khoa ĐH Bắc Carolina (Mỹ). Theo đó, những phụ nữ bị sâu răng trong thời kỳ mang thai sẽ tăng nguy cơ sinh con sớm, tương đương với các nguyên nhân khác như hút thuốc, uống rượu...

Những vi khuẩn răng miệng sẽ tiết vào hệ thống miễn dịch chất “prostaglandin” và chất này sẽ truyền tín hiệu tới nhau thai rằng “đứa bé cần được tống ra ngoài ngay”.

 

Công trình nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, 1/5 các ca sinh non có thể được ngăn chặn nếu thai phụ được điều trị răng miệng.

 

Thu Phương

Theo AFP, Reuters