Bèo phì - Nữ thiệt thòi hơn nam

(Dân trí) - Béo phì ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ nhiều hơn nam, một nghiên cứu mới đây tại Hoa Kỳ khẳng định.

TS Peter Muennig của ĐH Columbia và các cộng sự đã tính chi phí mà những người thừa cân và béo phì trên toàn nước Mỹ phải bỏ ra một năm để chữa bệnh. Họ phát hiện ra rằng những phụ nữ thừa cân phải tiêu tốn khoảng 1,8 triệu USD/năm so với 270.000 USD/năm mà 1 nam giới bị béo phì phải bỏ ra.

 

Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp đo chất lượng sống (QALY) với các chỉ số về sức khỏe và các bệnh liên quan với béo phì. Kết quả cho thấy chỉ số QALY ở những phụ nữ luôn thấp hơn nam giới.

 

Riêng tỉ lệ tử vong lại được chia thành 2 nhóm: trước và sau 45 tuổi. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong ở phụ nữ thừa cân và béo phì trước tuổi 45 ít hơn nhưng sau 45 tuổi thì lại cao hơn nam giới.

 

Rõ ràng nam giới được “hưởng lợi” nhiều hơn hẳn phụ nữ khi họ bị béo phì và theo như giải thích của các nhà nghiên cứu thì sự khác nhau này chính là do nữ giới thường hay bị stress cũng như đau khổ vì dáng vẻ bề ngoài của mình hơn nam giới.

 

Uyên Phương

Theo CBSnews