Bệnh viện Việt Đức: Số người chết do TNGT không giảm

(Dân trí) - Chỉ trong tháng 10, Bệnh viện Viện Đức đã tiếp nhận 604 ca cấp cứu, trong đó có 33 ca tử vong tại bệnh viện và 112 ca nặng trả về gia đình. Các ca tử vong và các trường hợp nặng trả về vẫn tập trung chủ yếu từ nguyên nhân TNGT.

Theo thống kê của Bệnh viện cho thấy số người thiệt mạng do TNGT có xu hướng gia tăng so với tháng 9 (19 ca tử vong, 139 ca nặng trả về/582 ca cấp cứu).

 

Nguyên nhân của những vụ tử vong vẫn tập trung ở những trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có đội mũ bảo hiểm nhưng không đảm bảo chất lượng nên khi bị va đập, loại mũ này không bảo vệ được đầu, thậm chí mảnh vỡ của mũ rởm còn đâm vào sọ của người bị tai nạn gây ra cái chết thương tâm.

 

Bên cạnh TNGT, các ca tai nạn lao động cũng khiến nhiều người thiệt mạng hoặc tàn phế suốt đời, điển hình như: tai nạn ngã giàn giáo, nổ mìn, cho tay chân vào máy cưa gỗ, máy nghiền sắt thép…

 

Được biết, tính từ đầu năm đến nay Viện Việt Đức đã tiếp nhận 5.731 ca cấp cứu trong đó 269 người chết tại viện và 1.193 ca nặng trả về gia đình.

 

P. Thanh