Bệnh viện Việt Đức quá tải dịp Tết

Dù là Tết nhưng bệnh viện Việt Đức vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Từ ngày 28 Tết đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân, trong đó có 612 ca là do tai nạn giao thông, 9 trường hợp tử vong do chấn thương khá nặng ở vùng não.

Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - cho biết, những ca nhập viện trong những ngày Tết chủ yếu tai nạn giao thông do xe máy, đối tượng là những thanh niên từ 17 đến 40 tuổi.

 

Nguyên nhân chính là do trong những ngày Tết vui vẻ, những người này uống qúa nhiều rượu bia nên khi tham gia giao thông không thể điều khiển tay lái dẫn đến vi phạm giao thông, đánh võng mặt đường, cuối cùng là gây tai nạn.

 

Cùng với tai nạn giao thông, tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca tai nạn do đâm chém nhau. Cụ thể từ ngày  mùng 1 đến mùng 4 Tết, khoa tiếp nhận 66 bệnh nhận, trong đó có tới 8 bệnh nhân nhập viện do đâm chém nhau.

 

Các vụ việc này chủ yếu là do uống bia rượu rồi gây gổ, đâm chém nhau, có trường hợp cũng uống rượu say đã không làm chủ, tự chém mình .

 

Năm nay nạn đốt pháo gia tăng ở hầu khắp các tỉnh, đặc biêt là ở các tỉnh thành miền Bắc (từ Quy Nhơn- Bình Định đổ ra) nên tai nạn do pháo cũng đáng báo động.

 

Bác sĩ Sơn cho hay, trước Tết Nguyên Đán đã có 1 trường hợp cháu bé 13 tuổi nhập viện do đốt pháo bị cụt cả bàn tay và hỏng mắt.

 

Theo Mai Hương

VTCnews