Bệnh viện Ung Bướu khám bệnh từ 5 giờ sáng để giảm tải

(Dân trí) - Lâu nay, khoảng 4 giờ sáng người bệnh từ khắp các tỉnh thành đã rồng rắn xếp hàng chờ lấy số khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu. Để phục vụ kịp thời nhu cầu của người bệnh, giảm quá tải trong giờ hành chính, bệnh viện sẽ triển khai khám bệnh từ 5 giờ sáng.

Bệnh nhân sẽ được khám tại bệnh viện Ung Bướu từ 5 giờ sáng
Bệnh nhân sẽ được khám tại bệnh viện Ung Bướu từ 5 giờ sáng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu đã cho biết thông tin trên. Theo đó, từ ngày 20/6 bệnh viện sẽ triển khai khám bệnh từ 5 giờ sáng để đáp ứng nhu cầu cho những người bệnh đi khám bệnh cả trong đêm, đồng thời rút ngắn các công đoạn trong chờ đợi.

Thông tin từ BS Hoàng Minh cho hay, những ngày cao điểm tại bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.600 đến 1.800 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó có tới hơn 60% người bệnh đến từ Miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Người dân thường có thói quen đi khám bệnh vào buổi sáng và đi từ rất sớm vì thế lượng bệnh dồn về thường rất đông, tốn nhiều thời gian chờ đợi đến giờ hành chính cũng như gây quá tải, tạo áp lực cho y bác sĩ.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, bệnh viện quyết định tổ chức khám bệnh từ 5 giờ sáng. Người bệnh khám trong thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ 30, sẽ áp dụng mức phí khám bệnh ngoài giờ (60.000 đồng/lượt). Bệnh nhân khám trong khung giờ hành chính phí khám bệnh sẽ theo giá quy định của nhà nước (20.000 đồng/ lượt).

Để không tạo thêm gánh nặng cho bệnh nhân, ngoài việc trả tiền khám ngoài giờ người bệnh sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Các khoản phí siêu âm và xét nghiệm vẫn được tính như trong giờ hành chính. Để triển khai khám sớm, bệnh viện đã kêu gọi tinh thần tự nguyện của các y bác sĩ và nhân viên tích cực tham gia, phục vụ người bệnh. Đây được xem là bước cải cách giờ khám chữa bệnh theo hướng tích cực, phù hợp với nhu cầu thực tế diễn ra tại bệnh viện Ung Bướu, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Vân Sơn