Bệnh viện tư lạm dụng thuốc kháng sinh, vitamin

(Dân trí) - Đại diện Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định: “Các bệnh viện tư đã và đang lạm dụng thuốc kháng sinh, vitamin; không tuân thủ các quy chế trong làm bệnh án, an toàn bức xạ, cung ứng thuốc”.

Ngày 17/9, tại TP Huế, Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị giao ban bệnh viện tư nhân toàn quốc năm 2009 với sự tham gia của gần 100 lãnh đạo của các bệnh viện tư nhân trong toàn quốc. Tại hội nghị, Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết những năm  trở lại đây, số bệnh viện tư nhân trong nước đã tăng nhanh. Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 93 bệnh viên tư nhân, chiếm tỷ lệ 8,6% so với bệnh viện công lập. Các bệnh viện tự nhân  đã góp phần quan trọng vào việc giảm quá tải của các bệnh viện công lập. Năm 2008, các bệnh viện này có tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú bảo hiểm y tế đạt trên 110%, tổng số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú cũng đạt con số trên 121%.

 

Tuy nhiên, theo TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, vẫn còn rất nhiều tồn tại chưa được giải quyết tại các bệnh viện tư nhân ở nước ta. Đó là tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh, vitamin trong điều trị cho bệnh nhân; lạm dụng các kỹ thuật xét nghiệm; không tuân thủ các quy chế trong làm bệnh án, an toàn bức xạ, cung ứng thuốc…; hành nghề vượt phạm vi cho phép; thiếu nhân lực và biến động nhân lực, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ các quy trình chăm sóc người bệnh…

 

 Từ những tồn tại đó, Bộ Y tế đưa ra rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh  trong các bệnh viện tư nhân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực này.

 

Đại Phong