Nghệ An:

Bệnh viện mắc “lỗi chuyên môn”, 2 mẹ con thiệt mạng

(Dân trí) - Sản phụ Nguyễn Thị Minh (33 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) chuyển dạ, nhập viện vào Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau khi các bác sĩ cho truyền dung dịch tăng co thì sản phụ và thai nhi tử vong.

Lúc 22h ngày 4/2/2009, thấy chị Nguyễn Thị Minh có hiện tượng chuyển dạ, người nhà đã đưa chị vào Khoa Sản, Bệnh viên đa khoa Nghệ An để sinh con. Qua kiểm tra kết luận, sản phụ nhập viện với thể trạng, huyết áp và thai phổi… bình thường.

Đến 5 giờ 15 phút ngày 5/2, các bác sĩ tiến hành khám lại, tất cả đều bình thường, cổ tử cung mở hết, ối vỡ tự nhiên.

Sau đó, kíp trực do bác sĩ Hoàng Ngọc Anh đứng đầu đã chỉ định cho hộ sinh Trần Anh Đào truyền dung dịch tăng co. Đến 5 giờ 45 phút cùng ngày, sản phụ đột nhiên duỗi thẳng chân tay, tím tái, toàn thân rối loạn. Kíp trực đã ra sức cứu chữa nhưng chỉ 30 phút sau, bệnh nhân ngừng thở hoàn toàn.

Sau  khi sản phụ và thai nhi tử vong, người nhà của bệnh nhân bức xúc tập trung trước cửa Khoa Sản, phẫn nộ cho rằng chính việc truyền thuốc tăng co đã khiến sản phụ và thai nhi tử vong.

Ngay sau đó, tập thể cán bộ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã họp và công nhận đây là do lỗi chuyên môn.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người nhà nạn nhân, cơ quan công an và đại diện Sở Y tế Nghệ An đã có mặt kịp thời để xác minh sự việc trên.

Duy Tuyên - Nguyễn Duy