Bệnh viện Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

(Dân trí) - Chiều 24/2, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 56 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Nhà nước trao tặng.

Bệnh viện Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - 1

Bệnh viện Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Tại khu vực Miền Trung- Tây nguyên nói riêng và trong cả nước nói chung, Bệnh viện Đà Nẵng được ghi nhận là một trong những bệnh viện đi đầu trong nỗ lực không ngừng cải tiến thiết bị y tế, phát triển chuyên khoa sâu, thu hút nhiều nhân tài trong đội ngũ cán bộ, y bác sĩ…

Nhiều kỹ thuật y học hiện đại đã được ứng dụng thành công, cứu sống nhiều ca bệnh khó. Đáng kể, có các kỹ thuật thuật y tế chuyên khoa tim-mạch như mổ tim hở, nong động mạch vành, điều trị cấp cứu các chấn thương tim mạch… Chuyên khoa Nhi tại bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế hiện dại và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị chuyên khoa, cứu sống nhiều ca bệnh nhi nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”…

Bệnh viện cũng là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện chủ trương miễn phí gửi xe cho các bệnh nhân tại các bệnh viện công của TP, góp phần giảm áp lực viện phí cho bệnh nhân và người nhà thăm nuôi.

Huân chương lao động Hạng nhất của Nhà nước trao tặng đã ghi nhận thành quả nỗ lực không ngừng của hơn 1000 cán bộ, y, bác sĩ…đang công tác tại bệnh viện ngay trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Khánh Hiền