Bệnh viện 19.8 thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2

(Dân trí) - Ngày 2/6/2009, Bệnh viện 19.8 - Bộ Công an đã thành công ca ghép thận thứ 2. Hiện người cho thận đã tỉnh táo, còn người được ghép chức năng thận tốt và có tiên lượng khả quan.

PGS.TS, Đại tá Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19.8, đồng thời là trưởng ê kíp ghép thận cho biết, bệnh nhân được ghép thận là anh Nguyễn Duy Đảm, 31 tuổi, công tác tại Cục Quản lý trại giam - Bộ Công an.
 
Bệnh viện 19.8 thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2 - 1
Các bác sĩ đang tiến hành ca ghép thận (Ảnh: H.Hải)

Từ tháng 6/2006, anh Đảm phát hiện mình bị tăng huyết áp và điều trị thuốc nam kéo dài những không đỡ. Khi đi khám, anh được chẩn đoán suy thận độ IV từ tháng 8/2006 và phải tiến hành chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện 19.8.

Tuy nhiên, tình trạng suy thận của bệnh nhân ngày càng nặng lên, buộc phải tăng số lần chạy thận lên 3 lần/tuần nên anh đã phải nhập viện điều trị nội trú. Tính đến trước thời điểm ghép thận, anh đã phải chạy thận nhân tạo 345 lần. Ngoài ra, anh Đảm còn bị biến chứng suy tim. Nếu không được ghép thận, thì tiên lượng bệnh tình của anh sẽ rất khó khăn.

Các bác sĩ viện 19.8 đã chỉ định phải tiến hành ghép thận cho bệnh nhân Đảm. Rất may mắn, người cho thận là cha đẻ anh Đảm, sức khỏe tốt và có các yếu tố tương đồng rất cao.

Sáng 2/6, ca ghép thận bắt đầu. Sau 4h đồng hồ, ca ghép đã thành công tốt đẹp. Người cho thận được lấy thận bằng phương pháp nội soi nên hồi phục sức khỏe rất nhanh, hiện đã tỉnh táo. Dự kiến chỉ 4 ngày nữa, bệnh nhân cho thận có thể ra viện. Còn người nhận - anh Nguyễn Duy Đảm sau mổ cũng tỉnh táo, đặc biệt, chức năng thận ghép đã có ngay trên bàn mổ với lượng nước tiểu 500ml.

Theo PGS Đạo, ca ghép thận lần 2 có sự tiến bộ hẳn so với ca ghép đầu tiên tiến hành tháng 10/2008. Ở ca ghép đầu tiên, bệnh viện có sự phối hợp với các chuyên gia nước ngoài. Còn ở ca thứ 2 này, hầu như toàn bộ quy trình ghép là do chính các bác sỹ Bệnh viện 19.8 tiến hành, với sự giúp đỡ của TS Hoàng Anh Dũng - Bệnh viện Erasme (Bỉ) và các chuyên gia Bệnh viện Quân y 103.

Đặc biệt, lần ghép thận này, việc lấy thận của người cho được thực hiện bằng phương pháp nội soi. Theo PGS Đạo, việc lấy thận bằng nội soi có ưu điểm quan trọng là ít xâm lấn, bảo tồn quả thận ghép (không động chạm vào thận), vết mổ nhỏ (chỉ gồm 3 lỗ và 1 vết mổ 4cm, so với mổ mở là vết dài 20cm) đảm bảo thẩm mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật lấy thận bằng nội soi được áp dụng ở miền Bắc.

Hồng Hải