Chùm tin:

Bệnh ù tai ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ

(Dân trí) - Hơn 40% trong số 900 người tham gia cuộc nghiên cứu ở Anh cho rằng bệnh ù tai đã ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân và hơn 1/2 số người được hỏi khẳng định chứng ù tai đã làm giảm khả năng tình dục của họ.

Mặc dù chứng nghễnh ngãng không đến mức đe dọa cuộc sống của họ nhưng nó làm họ luôn căng thẳng, bực bội. Tiếng ồn tại nơi làm việc được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới chứng ù tai của hơn 4,5 triệu người Anh.

  

Mẹ hút thuốc, con có nguy cơ mắc bệnh béo phì

 

Theo các nhà khoa học Mỹ, phụ nữ thường xuyên hút thuốc trong thời kỳ mang thai sẽ cho ra đời những đứa trẻ có nhiều nguy cơ mắc bệnh béo phì khi lên 8 tuổi.

 

Khuyến cáo trên được đưa ra sau một nghiên cứu qui mô lớn về tác hại của thuốc lá đối với bà mẹ và trẻ em, được thực hiện bởi các chuyên gia thuộc Viện Khoa học về sức khỏe môi trường quốc gia Mỹ.

 

Qua nghiên cứu này, phụ nữ mang thai đã có thêm một lý do nữa để từ bỏ thuốc lá, bên cạnh các lý do như giảm khả năng thụ thai, sinh non, trẻ thiếu cân, sẩy thai và hàng loạt các biến chứng khác. 

 

Đói sẽ giúp tăng cường trí nhớ

 

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng sự trống rỗng của dạ dày (đói) sẽ giúp tái tạo và phục hồi trí nhớ. Theo đó, hoóc-môn ghrelin sẽ xuất hiện trong các mạch máu khi dạ dày trống rỗng và sẽ được chuyển tới não. Tại đây, chúng trở thành những hoạt chất tác động trực tiếp tới các cơ quan tạo cảm giác đói, đồng thời tạo ra các tế bào có chức năng kết nối các nơ-ron thần kinh ở vỏ não, nơi lưu giữ những ký ức.

 

Nghiên cứu này đã mang lại hy vọng về một loại thuốc có khả năng chữa khỏi những căn bệnh suy giảm trí nhớ như Alzheimer.

 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những chú chuột thiếu ghrenlin thì cũng bị giảm tới 25% khả năng tạo ra các tế bào có khả năng liên kết các nơ-ron thần kinh ở trong cùng một khu vực với nhau. Trong khi đó, ở những con chuột bình thường khi lượng ghrelin thường xuyên được tăng cường (bỏ đói) thì khả năng trình diễn của chúng thông qua sự học hỏi và ghi nhớ những gì mà họ dạy chúng cũng tăng lên đáng kể.

  

Stress có nguy cơ dẫn đến sẩy thai

 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sẩy thai trong giai đoạn đầu của thời kỳ thai nghén như lao động quá sức, sinh hoạt vợ chồng không đúng cách, hút thuốc lá… Tuy nhiên, còn một nguyên nhân nữa mà nhiều người trong số chúng ta có thể chưa biết: Đó chính là stress.

 

Theo các bác sĩ tại Viện nghiên khoa học sức khoẻ môi trường Mỹ, những phụ nữ bị stress trong 3 tuần đầu của thời kỳ thai nghén có nguy cơ bị sẩy thai cao gấp 3 lần người bình thường.

 

Kết luận trên được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi 61 phụ nữ tại Guatemala trong vòng 12 tháng. Họ tiến hành thu thập mẫu nước tiểu của những người tham gia 3 lần/ tuần cũng như kiểm tra hàm lượng cortisol, một loại hoóc-môn có liên quan đến stress. Nghiên cứu cũng cho thấy, những người có hàm lượng cortisol tăng trong 3 tuần đầu tiên bị sẩy thai cao gấp 2,7 lần người bình thường.

 

Lời khuyên tốt nhất dành cho phụ nữ đang có ý định sinh con là hãy loại bỏ hẳn stress ra khỏi cuộc sống. Và nên hiểu stress ở đây theo nghĩa rộng chứ không nên chỉ nghĩ đơn thuần là sự mệt mỏi, áp lực tâm lý… Thiếu ngủ chính là một ví dụ nhỏ trong trường hợp này. Nếu thiếu ngủ, bạn cũng dễ bị mệt mỏi và stress là điều tất yếu.

 

PV

Tổng hợp