TPHCM

Bệnh tay chân miệng tiếp tục tấn công trường học

(Dân trí).- Chỉ trong vòng 1 tuần tại lớp mầm non 2, trường Mầm non Sơn Ca liên tiếp có 4 học sinh mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị. Trước tình hình này cơ quan chức năng đã quyết định đóng lớp học này từ nay đến hết hè.

Bệnh tay chân miệng bùng phát dữ dội đã khiến hàng loạt trường mầm non trên địa bàn quận 8 phải đóng cửa gây khó khăn cho các phụ huynh và công tác giáo dục của nhà trường. Sự việc trên còn chưa lắng xuống thì căn bệnh nguy hiểm này lại tiếp tục tấn công vào trường mầm non Sơn Ca (số 17, Phước Hưng, P.8, Q.5).

Bệnh tay chân miệng tiếp tục tấn công trường học - 1
Nhiều trường mầm non đang phập phồng lo sợ bệnh tay chân miệng

Trước đó, vào ngày 21/7 tại lớp mầm non 1 của trường này một học sinh đã bị nhiễm bệnh, sau khi phát hiện bệnh bé đã được cho nghỉ học ở nhà điều trị. Mặc dù nhà trường đã tăng cường công tác vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần nhưng đến ngày 27 và 28/7, 3 học sinh thuộc lớp mầm non 2 đã tiếp tục mắc bệnh phải nhập viện. Bé mắc bệnh đầu tiên đã không đến lớp trước khi các bé còn lại mắc bệnh vì vậy không có căn cứ xác định mầm bệnh lây lan từ lớp mầm non 1.

Từ ngày 28 tháng 7 đến nay tại trường này không phát hiện ca bệnh mới. Nhưng để tránh bệnh lây lan cho các học sinh khác cơ quan chức năng đã quyết định đóng cửa lớp mầm non 2 của trường từ nay đến hết hè. Ngoài ra, TT Y tế dự phòng thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận 5 tiến hành giám sát chặt chẽ tình hình và triển khai công tác vệ sinh phòng chống.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, cho biết: Trong tuần qua số trẻ phải nhập viện vì bệnh tay chân miệng lên đến gần 500 trường hợp trong (tăng gần 100 ca so với tuần trước). Trẻ mắc bệnh chủ yếu ở gia đình, vì vậy BS Mạnh Siêu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh sách sẽ cho trẻ. Nếu phát hiện trẻ sốt cao, hay giật mình, nổi bóng nước ở chân tay và miệng cần đưa đến bệnh viện để điều trị kịp thời.
Đối với các trường học phải tăng cường vệ sinh hàng ngày khử khuẩn hàng tuần, trường hợp phát hiện trẻ bị bệnh phải lập tức cách ly và cho trẻ nghỉ học ở nhà đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp.

Vân Sơn