Khu vực phía Nam

Bệnh tay chân miệng diễn biến khó lường

(Dân trí) – Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại TPHCM có xu hướng “chững lại”, nhưng đang tăng mạnh tại các tỉnh thành lân cận. Từ đầu năm đến nay 7.000 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó 17 ca tử vong, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng bùng dữ dội và lan rộng trên khắp các phường xã, UBND TP.HCM đã phải huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, tuy nhiên những nỗ lực ấy vẫn chưa mang lại kết quả khả quan.

Bà Lê Hồng Nga – Trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết: “Trong tháng 6 TPHCM vẫn còn gần 2.000 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó có 5 ca tử vong.” Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã tiếp nhận hơn 7.000 ca mắc TCM, trong đó 4.680 trẻ ngụ tại TPHCM.

Bệnh tay chân miệng diễn biến khó lường - 1
Bệnh TCM đang tăng mạnh tại các tỉnh phía Nam


Sự nguy hiểm của TCM là vậy, nhưng nhiều người dân sống trên địa bàn thành phố vẫn chưa được tiếp cận thông tin về loại bệnh này. BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Khoa mới tiếp nhận một bé mắc TCM rất nặng ngụ tại quận Tân Phú. Điều tra bệnh sử người mẹ không biết có bệnh TCM, vì gia đình làm công nhân nên không có điều kiện tiếp cận với thông tin đại chúng, tại khu trọ cũng không thấy tuyên truyền.”

Cũng theo BS Hữu Khanh hiện mỗi ngày tại khoa Nhiễm số bệnh nhi phải điều trị nội trú đang ở mức gần 150 trường hợp, nhiều ca nặng phải hỗ trợ thở máy. Những ngày đầu tuần số ca bệnh có thể lên tới gần 200 trong khi đó khoa chỉ có 90 giường bệnh. Hiện số trẻ mắc bệnh ngụ tại TPHCM đang giảm xuống, song những ca bệnh từ các tỉnh phía Nam chuyển về đang tăng mạnh.

BS Hữu Khanh phân tích: “Hàng năm bệnh TCM thường xảy ra theo hai chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11. Chu kỳ sau luôn khốc liệt hơn chu kỳ trước, số ca bệnh có thể tăng gấp đôi, như vậy nếu công tác phòng chống không hiệu quả bệnh TCM sẽ còn có diễn biến khó lường.”

Vân Sơn