TPHCM:

Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh

(Dân trí) - Hàng rong là một trong những "thủ phạm" làm lây lan bệnh tả. Nhưng dù có lệnh cấm, tại cổng trường của nhiều cụm thi Đại học, các hàng ăn rong vẫn hoạt động tấp nập. Các thí sinh và phụ huynh đang trực tiếp bị loại bệnh này “đe dọa”.

Trong tháng 4, TPHCM ghi nhận có 7 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Tình hình bệnh dịch mới lắng dịu được chưa đầy 2 tháng thì ngày 7/7 Viện Pastuer lại công bố danh sách thêm 3 bệnh nhân mắc tả.

 

Trước đó, ngày 13/5 Sở GD-ĐT thành phố đã có văn bản đề nghị UBND các quận huyện phối hợp với Ngành giáo dục tăng cường công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp. Theo đó các quận huyện cần có biện pháp kiên quyết cấm hàng rong bày bán trước cổng trường, đồng thời duy trì lâu dài tình trạng này.

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cổng trường của các hội đồng thi trở thành điểm lý tưởng cho việc kinh doanh của những gánh hàng ăn rong. Mối nguy hiểm tiềm ẩn của bệnh tả tại những quán hàng này đang trực tiếp “đe dọa” đến sức khỏe của thí sinh và các bậc phụ huynh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh Dân trí ghi nhận được tại nhiều điểm thi:

 

 
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 1

Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 2

Bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng hàng rong vẫn ngang nhiên hoạt động
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 3

Khách vô tư ăn uống, mặc người bán để cả chân lên khu vực chế biến, đựng thực phẩm
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 4

Quán hàng san sát, tấp nập khách tại điểm thi ĐH Khoa học tự nhiên
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 5

Hàng rong kéo dài trước cổng cụm thi Đại học TDTT
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 6
Bệnh tả “đe dọa” thí sinh và phụ huynh - 7

Dù tập trung hay lẻ tẻ, quán hàng rong nào trước cổng trường cũng đông phụ huynh và học sinh



 

Vân Sơn