Cần Thơ:

Bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu và tiêu chảy gia tăng

(Dân trí) - Ngày 7/4, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ cho biết, quý I/2009 số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu và tiêu chảy tăng cao so với cùng kỳ năm 2008.

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết là 127 ca (tăng 120 ca so với năm 2008), bệnh thủy đậu là 99 ca (tăng 96 ca) và bệnh tiêu chảy là 3.871 (tăng 874 ca). Các địa phương có số ca mắc bệnh cao như quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và hai huyện Thới Lai, Phong Điền.

 

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ cho biết, nguyên nhân do thời gian vừa qua độ ẩm thời tiết cao làm cho muỗi phát triển mạnh. Thêm vào đó, tình trạng khan hiếm nước do nắng nóng khiến nhiều người dân dùng nước không hợp vệ sinh dễ bị tiêu chảy.

 

Ngành chức năng Cần Thơ cũng đã chỉ đạo đến các địa phương tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, đặc biệt ở các khu dân cư, trường học giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chú ý đến việc vệ sinh cho trẻ em và cảnh báo những tác hại của dịch bệnh để người dân hiểu rõ; khuyến cáo người dân tích cực diệt lăng quăng để muỗi không sinh sôi; nên ăn chín uống sôi; giám sát chặt chẽ các ca nhiễm bệnh thủy đậu và cách ly nếu có để tránh bệnh lây lan.

 

Huỳnh Hải