ĐBSCL:

Bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh và nguy cơ lan rộng

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ bệnh sốt xuất huyết tăng rất nhanh và có nguy cơ lây lan rộng trong thời gian tới.

Tại tỉnh Kiên Giang, đỉnh điểm số ca mắc bệnh lên đến 240 ca/tuần. Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm cho đến đầu tháng 7 khoảng 2.400 ca.

 

Tại Trà Vinh, từ đầu năm cho đến nay có hơn 900 ca bệnh, tăng đến 297% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó đã có 2 ca tử vong.

 

Tỉnh Sóc Trăng tính đến nay có khoảng 2.400 ca bệnh đang được theo dõi và điều trị, mỗi tuần ước tính gần 150 ca mới (tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2008). Hiện tỉnh Sóc Trăng đã có 6 trường hợp tử vong, chủ yếu là trẻ em. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, mặc dù có sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan, bệnh vẫn có khả năng lây lan trong thời gian tới.

 

Tại An Giang, theo thống kê của ngành Y tế cũng có khoảng 900 ca mắc bệnh ở một số huyện như Chợ Mới, TP.Long Xuyên.

 

Theo ngành chức năng các tỉnh, bệnh SXH vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm do thời gian gần đây có nhiều cơn mưa thất thường, thời tiết ẩm ướt. Ngành chức năng các tỉnh đang tiến hành tuyên truyền người dân tích cực phòng, chống bệnh bằng cách diệt lăng quăng, nuôi cá, khuyến cáo người dân ngủ mắc màng, đặc biệt là chăm lo cho trẻ em.

 

Huỳnh Hải