Bệnh sốt xuất huyết gia tăng tại TPHCM

(Dân trí) - Từ đầu tháng 5 tới nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM tiếp nhận trên 50 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, ngày cao nhất lên tới 70 trường hợp, gấp đôi cùng thời điểm tháng 3 và 4.

Hiện số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến tại các bệnh viện chuyên khoa ở TPHCM, nhiều ca bị sốc nặng đang được nằm điều trị cấp cứu. Đa số những bệnh nhi này được chuyển đến từ các tỉnh lân cận.

 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết đang điều trị cho 30 bệnh nhi sốt xuất huyết. từ đầu tháng 5 tới nay đã có 126 ca sốt xuất huyết được nhập viện. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, hiện đang điều trị 70 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú; trung bình mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận thêm 10 ca bệnh mới.

 

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi ngủ cần mắc mùng, chú trọng diệt loăng quăng, dọn dẹp sạch sẽ nơi ở nhằm khống chế, không để dịch bùng phát.

 

Trong ngày 19/5, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho biết đã phát hiện thêm 2 người có thân nhiệt cao, nghi mắc cúm tự đến khám được giữ lại điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Kết quả xét nghiệm cho thấy nam bệnh nhân này bị nhiễm siêu vi.

 

Trường hợp thứ hai là một nam bệnh nhân người Hàn Quốc, từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm vi rút cúm A/H1N1 của ca bệnh này.

 

Theo số liệu báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2, Phạm Ngọc Thạch, Bệnh Nhiệt Đới và Trung tâm Y tế dự phòng, đến thời điểm này trên địa bàn TPHCM vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

 

Trung Kiên