Bệnh phụ khoa, chớ coi thường!

Khí hư bất thường, ngứa rát, sưng tấy ở vùng kín… là những dấu hiệu phụ khoa chị em không thể coi thường. Nếu không điều trị kịp thời, triệt để, bệnh sẽ tái đi tái lại nhiều lần ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản, thậm chí gây vô sinh, hiếm muộn và các bệnh ung thư phần phụ.

Bệnh phụ khoa - dễ mắc, dễ tái phát

Do cấu tạo mở hẳn ra bên ngoài da nên "vùng kín" của chị em, phụ nữ rất dễ mắc bệnh. Theo thống kê, có đến 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ít nhất 1 lần trong đời mắc viêm nhiễm phụ khoa. Điều đáng nói, không chỉ phụ nữ có gia đình mà những bạn gái chưa từng quan hệ tình dục hoặc đang trong thời gian dậy thì cũng có thể mắc bệnh phụ khoa.

Một số bệnh phụ khoa dễ mắc phải ở chị em như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ… nó gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, đời sống vợ chồng và làm gia tăng nguy cơ mắc vô sinh, hiếm muộn.

Các bệnh lý phụ khoa gây phiền toái trong sinh hoạt và gây trở ngại trong đời sống vợ chồng
Các bệnh lý phụ khoa gây phiền toái trong sinh hoạt và gây trở ngại trong đời sống vợ chồng

Nhiều người khi mắc bệnh phụ khoa còn e ngại không đi khám và điều trị sớm. Trường hợp của chị Dung (27 tuổi, Kim Mã, Ba Đình, HN) là một ví dụ. ‘‘Thỉnh thoảng tôi thấy ở vùng kín có biểu hiện hơi ngứa ngáy, khí hư ra nhiều nhưng vì chủ quan nên tôi không đi khám. Mấy ngày nay thấy ngứa nhiều hơn, khí hư có màu vàng, mùi hôi khó chịu nên lo sợ mới đi khám. Tôi té ngửa khi được bác sĩ kết luận bị viêm cổ tử cung cần điều trị ngay’’.

Chớ chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Theo các bác sĩ Sản khoa - Bệnh viện Thu Cúc, nữ giới khi đến tuổi dậy thì sẽ có dịch tết âm đạo (khí hư) tiết ra từ cơ quan sinh dục. Khí hư bình thường có màu trắng, trong, không mùi hoặc chỉ hơi tanh. Khí hư thường xuất hiện nhiều vào thời điểm trước khi rụng trứng, trước kinh nguyệt hoặc trong sinh hoạt tình dục.

Khí hư được xem là bất thường khi có sự thay đổi về số lượng, màu sắc, mùi. Khi thấy khí hư ra nhiều, có màu xanh hoặc vàng, hôi tanh, dính… thì cần nghĩ ngay tới vấn đề bị viêm nhiễm phụ khoa.

Cùng với đó, hiện tượng ngứa rát, nóng, sưng tấy vùng kín cũng cần được quan tâm. Chị em bắt gặp tình trạng này bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm nhiễm do vi khuẩn, nấm hay dị ứng với xà bông, nước tẩy rửa hoặc dùng băng vệ sinh không đúng cách…

Chị em cần đi khám ngay khi thấy những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản
Chị em cần đi khám ngay khi thấy những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản

Cũng theo các bác sĩ Sản phụ khoa, hiện tượng chảy máu sau giao hợp là dấu hiệu cảnh báo vấn đề ở cổ tử cung. Cảm giác đau rát khi giao hợp là do âm đạo bị khô.

Các bệnh lý phụ khoa đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển thành mạn tính, ảnh hưởng tới đời sống tình dục, chất lượng cuộc sống và làm tăng nguy cơ mắc chứng vô sinh ở nữ giới.

‘‘Vì chủ quan không đi khám khi có biểu hiện ngứa rát, khí hư ra nhiều ở vùng kín nên vừa rồi đi khám bác sĩ bảo tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bệnh này có thể gây vô sinh nếu không điều trị sớm khiến tôi rất lo lắng’’ – chị Thu Hòa (Ba Đình, HN) chia sẻ.

Khám sản phụ khoa định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm

Khám phụ khoa là một hình thức kiểm tra đầy đủ khu vực âm đạo của phụ nữ. Ngoài việc thăm khám bên ngoài âm đạo, các bác sĩ sẽ cần làm thêm các xét nghiệm từ dịch âm đạo, nước tiểu, máu…để xác định các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục, viêm nhiễm,...

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thu Cúc, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng viêm nhiễm phụ khoa rất cao ở Việt Nam là người Việt Nam chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Việc khám phụ khoa định kỳ sẽ giúp chị em biết được tình trạng sức khỏe vùng kín, chủ động về sức khỏe sinh sản của mình, đồng thời phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh. Việc này rất quan trọng vì nếu đi khám phụ khoa thường xuyên, chị em sẽ có thể phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tỉ lệ khỏi bệnh cao, chi phí điều trị không tốn kém.

Khám sản phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục, viêm nhiễm,….
Khám sản phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục, viêm nhiễm,….

Xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học; luyện tập thể dục thể thao vừa sức và từ độ tuổi từ 18 trở lên nên đi khám phụ khoa ít nhất 1 - 2 lần/ năm ngay cả khi không có triệu chứng gì bất thường là bí quyết giúp phái đẹp sống vui khỏe, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống từng ngày.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: contact@thucuchospital.vn

Đặt khám: 1900 558896

Hotline: 1900 55 88 96

Website: benhvienthucuc.vn

Ngọc Linh