Bệnh nhi viêm phổi, tiêu chảy tăng đột biến

(Dân trí) - Trong gần một tuần qua Viện Nhi Trung ương lại rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng do số lượng trẻ mắc bệnh hô hấp và tiêu chảy gia tăng mạnh.

Trẻ viêm phổi tăng 30-40%

Chỉ riêng buổi sáng 9/9, phòng khám khoa Hô hấp đã tiếp đón gần 70 trẻ trong tình trạng sốt kéo dài, khò khè khó thở, mệt lả, có cháu còn kèm theo tiêu chảy nặng kéo dài.

Bs Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương cho biết, trong khoảng một tuần nay, thời tiết phía Bắc giao mùa, nắng mưa thất thường khiến nhiều người thấy mệt mỏi, đặc biệt là trẻ em. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều loại vi rút phát triển mạnh. Trong khi đó, sức đề kháng của trẻ đang bị suy giảm khiến số trẻ mắc bệnh về hô hấp như: viêm phế quản, viêm phổi, hen... tăng mạnh.

Bác sĩ Lộc cũng cảnh báo về tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi sống ở Hà Nội mắc bệnh viêm phổi đã tăng từ 10% (2-3 năm trước đây) lên tới 30%-40%. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đáng ngại là do sự thay đổi bất lợi về khí hậu và môi trường sống của các cháu. Bên cạnh đó, thói quen và tâm lý ưa dùng kháng sinh trị bệnh cho trẻ nhỏ của người lớn khiến nhiều trẻ bị nhờn thuốc, giảm sức tự đề kháng.

“Ngoài bệnh viêm phổi gia tăng, trẻ bị bệnh hen cũng ngày một nhiều. Điều đáng lo ngại là rất nhiều bậc bố mẹ đã nhầm lẫn bệnh hen với các bệnh hô hấp thông thường khác, rồi cho trẻ dùng kháng sinh kéo dài, dẫn đến hậu quả là trẻ không khỏi được bệnh mà sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, chuyển thành bệnh ác tính, thậm chí có cháu suýt tử vong. Chính vì vậy, nếu thấy có các triệu chứng như ho nhiều, sốt cao kéo dài, khó thở... cần đưa trẻ đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt”- BS Lộc cho hay.

50% trẻ tiêu chảy nhiễm Rotavirut

Chung với tình trạng bệnh về hô hấp gia tăng, Viện Nhi Trung ương cũng đang phải điều trị cho một lượng lớn bệnh nhi mắc tiêu chảy.

Chị Ngọc Linh ở Hoà Bình, có con 2 tháng tuổi đang điều trị ở Viện cho biết cho biết: Thấy con ho, sốt, thở khò khè kèm theo nhiều đờm và đi ngoài liên tục, chị đã đưa cháu đến nhà một bác sĩ tư nhân để tiêm kháng sinh. Nhưng dù đã tiêm liên tục 6 ngày liền, tình trạng bệnh của cháu vẫn không hề thuyên giảm. Trong tình trạng suy kiệt cháu được đưa đến cấp cứu tại Viện Nhi Trung ương. Sau khi đã khám và thử phân, các bác sĩ cho biết bé bị viêm phế quản cấp kèm theo mắc bệnh tiêu chảy do nhiễm Rotavirut. Nếu đã nhiễm virut này thì không thể dùng kháng sinh mà phải chăm sóc cẩn thận và uống thật nhiều nước oresol theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ cũng cho biết, trường hợp của con chị Linh không hề hiếm gặp. Trong thời điểm hiện tại, cứ 2 trẻ bị tiêu chảy đến khám thì có 1 cháu bị nhiễm Rotavirut.

Đây là căn bệnh nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, bởi không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ bị mất nước, suy kiệt cơ thể dẫn đến suy tim, tử vong.

Trong thời điểm này, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn ngoài quán xá vì rất dễ nhiễm khuẩn gây bệnh tiêu chảy.

Nếu đã bị mắc bệnh cần uống nhiều nước oresol (pha đúng hướng dẫn ghi trên gói thuốc) và phải đưa trẻ tới trung tâm y tế để chữa trị; Không nên tự ý điều trị tại nhà như ăn hồng xiêm, búp ổi vì sẽ làm niêm mạc bị săn lại hạn chế và làm chậm quá trình đào thải vi khuẩn ra khỏi cơ thể, khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

Trong thời gian trẻ nhiễm bệnh, người lớn cũng nên cho trẻ nghỉ học, tránh lây lan sang trẻ khác.

P. Thanh

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ