Bệnh nhi ói ra máu ồ ạt vì tắc tĩnh mạch cửa

(Dân trí) - Bất ngờ ói ra máu ồ ạt, bé gái 13 tuổi phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhi bị tắc tĩnh mạch cửa, các bác sĩ đã dùng một đoạn mạch máu khác để “bắc cầu” qua đoạn tắc.

Đó là trường hợp của bé gái 13 tuổi, ngụ tại Long An.

Ngày 12/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho hay, cháu nhập viện trong tình trạng ói ra máu ồ ạt, hồng cầu trong máu chỉ còn 25%. Khai thác bệnh sử ghi nhận, hơn 1 năm trước bệnh nhi được phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn ở vùng đầu tụy. Sau phẫu thuật sức khỏe của bé ổn định, sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch, bệnh nhi đã bình phục tốt
Sau phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch, bệnh nhi đã bình phục tốt

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị tắc tĩnh mạch cửa (là tĩnh mạch lấy máu từ các cơ quan nội tạng như dạ dày, ruột già, ruột non, lá lách, tuyến tuỵ... sau đó dẫn về gan). Do không có đường lưu thông, máu bị ùn ứ và tìm đường thoát ra các ngả mạch máu khác dẫn đến tình trạng mạch máu bị giãn, vỡ khiến bé xuất huyết ồ ạt.

BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạch máu ở bệnh nhi, bệnh viện đã chỉ định phẫu thuật khẩn. Chúng tôi phải cắt bỏ đoạn mạch máu bị tắc và thay bằng đoạn mạch khác. Thủ thuật tái thông vị trí tĩnh mạch bị tắc cho bệnh nhi được thực hiện bằng cách lấy một đoạn mạch máu dài khoảng 10cm ở cổ để làm "cầu vượt" bắc qua chỗ mạch máu bị tắc giúp máu lưu thông trở lại”.

Sau 8 tiếng khẩn trương trên bàn mổ chiếc "cầu vượt" bằng mạch máu đã được các bác sĩ thực hiện thành công giúp cứu sống bệnh nhân. Gần 2 tuần sau cuộc mổ, kết quả siêu âm cho thấy lượng máu được dẫn lưu qua "cầu vượt" rất tốt, hiện sức khỏe của bé đã hoàn toàn bình phục.

Vân Sơn