Bệnh nhi nôn ra gạc sau cắt amidan

(Dân trí) - Ngày 8/6, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường xác nhận, hiện Sở đang xem xét hồ sơ bệnh án của bệnh nhân P.A.T (7 tuổi ở Hà Nội), do sau 4 ngày được cắt amidan tại BV Việt Pháp (Hà Nội), bệnh nhi bỗng nhiên nôn ra một miếng gạc.

Mẹ của bệnh nhi cho biết, do hay bị viêm amidan tái diễn, gia đình đã đưa cháu T. đến bệnh viện Việt Pháp khám và được chỉ định phẫu thuật cắt amidan. Ca phẫu thuật được thực hiện hôm 2/6 và cùng ngày cháu được xuất viện, chăm sóc tại gia đình theo chỉ định của bác sĩ.

Dù thực hiện theo đúng lời dặn của bác sĩ, không cho bé nói, hét to, khạc nhổ… sau mổ và ăn đồ ăn loãng, nguội, nhưng cháu T có biểu hiện bất thường sau khi cắt amindan. Đó là cứ ăn vào là nôn ra, rồi có máu rỉ ra từ mũi, rồi đến chiều 6/6 cháu T bất ngờ nôn ra một cục bông gạc dính kèm máu.

Gia đình đã đưa bệnh nhi tới BV Việt Pháp tái khám ngay sau khi cháu nôn ra miếng gạc. Tại đây, các bác sỹ đã nội soi lại cho bệnh nhân với kết quả bình thường, không có sự bất thường nào trong cơ thể.

Liên quan đến sự việc này, ông Võ Văn Bản, Phó giám đốc bệnh viện Việt- Pháp cho hay, sơ suất này hoàn toàn không phải do lỗi bác sĩ mà nằm ở bộ phận kiểm gạc. Tại bệnh viện, quy trình kiểm gạc được thực hiện rất nghiêm ngặt, theo quy chuẩn. Về trường hợp này, ông Bản cho rằng, có lẽ có hai miếng gạc… dính vào nhau, nên sau ca phẫu thuật, khi kiểm số gạc thu về đếm lại vẫn trùng khít với số gạc bỏ ra sử dụng.

Ông Bản cho biết thêm, hiện tại cháu bé vẫn đang được nằm nội trú tại viện để theo dõi thêm, trong tình trạng sức khoẻ tốt. Bệnh viện và gia đình đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Theo ông Cường, đến nay chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, xem có hay không chuyện bác sỹ sơ ý để quên gạc trong người bệnh trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, thanh tra sở đã yêu cầu bệnh viện phải kiểm tra lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc để báo cáo về Sở.

Hồng Hải