Bệnh nhi 8 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đêm 4/11, bệnh nhi Đ.Q.A (8 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong tại khoa Nhi, BV Bạch Mai với chẩn đoán sốt xuất huyết truỵ mạch, tổn thương gan, tổn thương các cơ quan nội tạng. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đánh giá đây là một ca SXH tổn thương nội tạng nặng nề.

Ngay những ngày đầu, bệnh nhi đã được đưa tới khoa khám, nhưng do không có biểu hiện gì đặc biệt nên bác sĩ cho điều trị tại nhà và dặn tái khám khi thấy biểu hiện bệnh nặng lên. Đến sáng 4/11 (khi ở ngày thứ 5 - thứ 6 của SXH), bệnh nhi được gia đình đưa tới viện. Dù biểu hiện bên ngoài không nặng nề, Q.A vẫn tỉnh táo, uống được nước… nhưng khi thăm khám, mạch, huyết áp đã rất kém.
 
Bệnh nhi 8 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết - 1
Bệnh nhân SXH năm nay chủ yếu do tuýp D2 gây ra, với biểu hiện bệnh nặng nề, tổn thương cơ quan nội tạng (Ảnh: H.Hải)

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi, cho biết: "Đây là trường hợp SXH nặng nề nhất mà khoa tiếp nhận điều trị từ trước đến nay dù năm nay, SXH có điểm đặc biệt là chủ yếu SXH tuýp 2 và gây tổn thương nội tạng như tim, phổi, gan…rất nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhi Đ.Q.A rất đặc biệt".

Khi nhập viện, men gan bệnh nhi đã tăng tới 4.000 (thường bệnh nhân men gan cao tới 1.000 có gặp nhưng không nhiều), tăng gấp gần 100 lần so với bình thường; thêm nữa tiểu cầu chỉ còn 11 nghìn.

“Ngay sau khi xác định mạch huyết áp nhỏ, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch cao phân tử. Sau đó, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn nhưng đến 3h chiều huyết áp lại tụt. Bác sĩ lại tiếp tục truyền, uống thuốc nâng huyết áp, thở máy, theo dõi nhưng tình trạng huyết áp không được cải thiện và bệnh nhân tử vong khoảng 9 tối", PGS.TS Dũng nói.

"SXH là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ có thể điều trị triệu chứng, đối phó khi có những tình huống xảy ra. Xét nghiệm những ngày đầu lại thường không ra ngay kết quả, vì thế, bệnh nhân cần tuân theo chỉ định của thầy thuốc, theo dõi chặt chẽ diễn tiến bệnh tại nhà. Khi có biểu hiện nặng lên, cần đưa ngay bệnh nhân tới viện để được điều trị kịp thời", PGS Dũng nhấn mạnh.
 
Còn tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, từ đầu mùa dịch SXH đến nay đã ghi nhận 5 ca tử vong do SXH, chủ yếu ở khu vực Hà Nội. Hiện còn một trường hợp SXH rất nặng, đang phải thở máy, truyền máu nhưng khả năng sống rất thấp.

Hồng Hải