TPHCM:

Bệnh nhi 2 tuổi tử vong nghi mắc não mô cầu

(Dân trí) - Sau khi sốt cao, đau đầu, có biểu hiện nổi ban, dù được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhi 2 tuổi ở quận 8, TPHCM, đã không qua cơn nguy kịch. Kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính nên mẫu bệnh phẩm đã được chuyển tới viện Pastuer.

Ngày 15/2, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa có một ca bệnh nhi 30 tháng tuổi tử vong nghi do nhiễm não mô cầu vào thứ Sáu (10/2).

Được biết, bệnh nhân ngụ tại quận 8, đã nhập viện Nhi đồng với các biểu hiện đau đầu, sốt cao, nổi ban... Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa liên tục trong 6 tiếng nhưng diễn tiến bệnh ngày càng nặng khiến người bệnh không qua khỏi.

Bệnh nhi đã được cấy máu xét nghiệm viêm não mô cầu tại bệnh viện Nhi đồng 1 nhưng cho kết quả âm tính. Do đó, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Pastuer TPHCM xét nghiệm tiếp.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ y tế cơ sở, Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 đã thực hiện báo cáo nhanh gửi đến Sở Y tế, TPHCM xin ý kiến chỉ đạo về công tác khoanh vùng dịch. Các phương án dự phòng, tuyên truyền phòng chống bệnh não mô cầu cho người dân quanh khu vực bệnh nhân sinh sống đã gấp rút được triển khai. Sở Y tế TPHCM cũng lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm (bước đầu xác định mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính – BS Hữu Hưng).

Vân Sơn