Bệnh nhân thoái hoá hoàng điểm đầu tiên nhìn được nhờ “mắt nhân tạo”

(Dân trí) - Cụ ông Ray Flynn, 80 tuổi, sống ở Anh, đã trở thành bệnh nhân thoái hóa hoàng điểm đầu tiên trên thế giới được lắp “mắt nhân tạo”, giúp ông nhìn thấy được sau 8 năm bị mù.

 

Bệnh nhân thoái hoá hoàng điểm đầu tiên nhìn được nhờ “mắt nhân tạo” - 1

Thành công của ca phẫu thuật này đánh dấu lần đầu tiên công nghệ Argus II được sử dụng trên bệnh nhân bị thoái hóa hoàng điểm do tuổi già - nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người từ 65 tuổi trở lên.

Ca mổ lắp mắt cơ-sinh học Argus II cho Ray Flynn kéo dài 4 tiếng và diễn ra vào tháng 6, nhưng chỉ mới được công bố vào đầu tháng này. Mắt nhân tạo hoạt động thông qua một camera nhỏ gắn trên kính đeo mắt của bệnh nhân. Camera sẽ gửi tín hiệu video tới võng mạc cấy trong mắt nhân tạo. Phần võng mạc cấy này sẽ truyền tín hiệu video bằng cách kích thích những tế bào còn nguyên vẹn trên võng mạc của bệnh nhân và tín hiệu sẽ được não “diễn giải” thành hình ảnh.

Flynn là một trong số hàng triệu người cao tuổi trên thế giới bị căn bệnh có tên là thoái hóa hoàng điểm tuổi già (AMD). AMD gây tổn thương đặc hiệu ở hoàng điểm, vùng võng mạc chịu trách nhiệm về thị lực trung tâm. Hậu quả là bệnh nhân sẽ bị mất thị lực trung tâm.

Thoái hóa hoàng điểm trong bệnh AMD thường tiến triển nặng dần. Do đó, đến trước thời điểm phẫu thuật, Flynn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người thân. Ông còn phải từ bỏ cả sở thích làm vườn vì không thể phân biệt được cỏ với hoa. Chỉ hai tuần sau mổ, Flynn đã có thể phân biệt được những đường kẻ ngang, dọc và chéo trên màn hình máy tính.

BS. Paulo Stanga, phẫu thuật viên mắt tại Bệnh viện Mắt Hoàng gia Manchester, đã mô tả tiến bộ của Flynn sau ca mổ là “đáng kinh ngạc”.

Mắt nhân tạo đã được lắp cho khoảng 130 bệnh nhân bị mất thị lực do căn bệnh hiếm gặp có tên là viêm võng mạc sắc tố. Tuy nhiên, ca mổ của Flynn đánh dấu việc lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng trên bệnh nhân vẫn còn thị lực ngoại vi. Mặc dù Flynn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục ban đầu, song các bác sĩ của ông hy vọng rằng cuối cùng mắt nhân tạo sẽ giúp phục hồi thị lực trung tâm và bổ sung cho thị lực ngoại vi của bệnh nhân.

Với giá tiền khoảng 234.000 đô la Mỹ (hơn 5 tỷ đồng Việt Nam), mắt nhân tạo khó có thể là lựa chọn cho tất cả các bệnh nhân AMD, nhưng kết quả từ ca mổ của Flynn mang lại hy vọng về một giải pháp vĩnh viễn cho căn bệnh mắt khá phổ biến này.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily