Bệnh nhân tập đi lại sau 2 tiếng thay khớp bằng robot hiện đại

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống robot trong phẫu thuật khớp gối và phẫu thuật thần kinh được ứng dụng, giúp người bệnh sau phẫu thuật 2 tiếng là có thể đi lại.

Sáng 1/3, hệ thống này chính thức được khai trương tại BV Bạch Mai, Hà Nội, 5 bệnh nhân đầu tiên, trong đó có 3 bệnh nhân thay khớp gối bán phần và hai bệnh nhân bị bệnh về thần kinh đã được phẫu thuật miễn phí bằng hệ thống robot hiện đại hàng đầu Việt Nam này.

Robot với cánh tay phẫu thuật, đầu camera thông minh, góc phẫu thuật rộng 540 độ, hình ảnh 3D nên có khả năng phẫu thuật ở những vị trí khó và có thể vận động tinh vi, di chuyển tự do ở 6 góc độ.

Việt Nam là quốc gia thứ 15 trên thế giới có hệ thống robot hiện đại này. Ảnh: T.A
Việt Nam là quốc gia thứ 15 trên thế giới có hệ thống robot hiện đại này. Ảnh: T.A

Bệnh nhân Lại Thị Mai (50 tuổi) cách đây 2 năm đã được thay khớp gối toàn phần bằng phương pháp cũ. Tuy nhiên, việc đi lại còn rất khó khăn. Ngày 27/2, bệnh nhân này là bệnh nhân đầu tiên được các bác sĩ Bạch Mai ứng dụng phẫu thuật thay khớp gối bán phần bằng hệ thống robot. Chỉ 2 tiếng sau khi mổ đã có thể tự đi lại được, cân bằng rất nhanh.

Theo TS Đào Xuân Thành, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống (Bệnh viện Bạch Mai) trước đây, dù bệnh nhân chỉ bị “hỏng” nửa khớp gối thì cũng phải thay cả khớp. Nhưng khi ứng dụng hệ thống robot có định vị vào phẫu thuật thì nay “hỏng đâu thay đấy”.

Bệnh nhân sau 2 tiếng thay khớp gối đã có thể đi lại. Ảnh: T.A
Bệnh nhân sau 2 tiếng thay khớp gối đã có thể đi lại. Ảnh: T.A

Theo TS Thành, nhờ có hệ thống định vị nên phẫu thuật bằng robot có sự chính xác cao gấp 3 lần so với thay khớp gối bằng tay. Đặc biệt không gây tổn thương phần mềm xung quanh. Với đường mổ nhỏ, không cần đặt dẫn lưu nên bệnh nhân rất ít đau, ít mất máu nên khả năng phục hồi nhanh. Bệnh nhân đầu tiên 2 tiếng sau phẫu thuật đã tự đi lại.

Còn trong phẫu thuật thần kinh, PGS.TS Nguyễn Thế Hào, Trưởng Khoa phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Các ca can thiệp về thần kinh sọ não đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. Do vậy, với hệ thống robot định vị tổn thương chính xác nhất để giảm thiểu thấp nhất những biến chứng sau phẫu thuật, giúp phẫu thuật viên xử lý tổn thương ở những vị trí hiểm trong não thất”, TS Hào nói.

Phương pháp này là tối ưu với các chỉ định phẫu thuật có tổn thương bệnh lý não thất, đặt điện cực trong não để điều trị các rối loạn thần kinh chức năng (như Parkinson), mắc bệnh lý u nền sọ, can thiệp sinh thiết khối u sâu để chẩn đoán bệnh.

“Tuy nhiên, trên cơ sở bệnh, sàng lọc bệnh lý bác sĩ mới đưa ra chỉ định dùng phương pháp này hay không”, TS Hào nói.

Bệnh nhân đầu tiên, bác Cao Minh Thuận được phẫu thuật bệnh lý giãn não thất bằng hệ thống robot sau 2 tiếng đã tỉnh táo hoàn toàn.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hệ thống robot tại BV Bạch Mai trước mắt sẽ ứng dụng cho các phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật nội soi bệnh lý não thất và bệnh thần kinh chức năng. Trong thời gian đầu, bệnh viện sẽ miễn phí chi phí cho các bệnh nhân đầu tiên.

“Chi phí điều trị đang được xây dựng để các cấp phê duyệt giá, mục tiêu quan trọng là làm thế nào để bệnh nhân được hưởng BHYT. Chắc chắn, chi phí này thấp hơn nhiều lần so với phẫu thuật tương tự bằng robot tại nước ngoài”, TS Quốc Anh khẳng định.

Tại buổi khai trương hệ thống robot hiện đại, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng việc ứng dụng robot trong phẫu thuật các bệnh lý phức tạp đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ cao của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung; góp phần giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Hồng Hải