Bệnh nhân nước ngoài được thanh toán thẻ bảo hiểm quốc tế

(Dân trí) - Ngày 1/9, Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Khu khám chữa bệnh chuẩn quốc tế đã được thanh toán bằng bảo hiểm cao cấp của 35 công ty bảo hiểm.

Bác sĩ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, từ khi thành lập Khoa khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế đến nay đã có khoảng 2.500 bệnh nhân đến khám và điều trị nội ngoại trú. Trong số đó có khoảng 800 bệnh nhân người nước ngoài.

Bác sĩ Trần Văn Long cũng cho biết, đến nay Khoa khám chữa bệnh chuẩn quốc tế đã liên kết với hơn 35 đơn vị như Bảo Việt, Grassavoye, International SOS, HSBC, PTI, PG, Insmart… và 10 công ty lớn nước ngoài như Aetna, ACE, Express Assist, Travel Guard, Blue Cross, Allianz… để giải quyết thủ tục thanh toán viện phí cho bệnh nhân.

“Tỷ lệ lượt khám chữa bệnh sử dụng dịch vụ bảo hiểm này chiếm hơn 80% trong tổng số lượt khám chữa bệnh của Khoa khám chữa bệnh chuẩn quốc tế”, Bác sĩ Trần Văn Long cho biết. Ông cũng cho rằng, tỷ lệ du khách quốc tế và người nước ngoài công tác sử dụng dịch vụ y tế tại TP Đà Nẵng như vậy là quá ít.

Ngoài ra, đó là một thiếu sót trong quá trình phát triển dịch vụ du lịch do bệnh nhân người nước ngoài còn ngại chất lượng, thủ tục thanh toán của y tế nước ta.

Công Bính