Đà Nẵng:

Bệnh nhân ngớ người vì buồng bệnh đột ngột… niêm phong

(Dân trí) - Bệnh nhân đến khoa Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng đột ngột ngớ người vì hàng loạt buồng bệnh đột ngột niêm phong, đóng cửa im ỉm. Trong khi đó, bệnh viện vẫn không có một thông báo nào cụ thể về vụ việc trên.

  
Bệnh nhân ngớ người vì buồng bệnh đột ngột… niêm phong - 1

Các giường bệnh tại khoa Y học cổ truyền bệnh viện C Đà Nẵng trống trơn...
Tại khoa Y học cổ truyền, khá nhiều bệnh nhân sửng sốt khi thấy các phòng, ban vẫn mở cửa, thế nhưng 7 buồng bệnh chỉ còn lại ngổn ngang giường ghế vì cửa dán ́ dấu niêm phong của trưởng khoa, bác sĩ Vũ Tuấn Anh. 
 

Khá nhiều người đặt câu hỏi với bác sĩ trưởng khoa về công tác điều trị nội trú nhưng nhận được câu từ chối trả lời: Mấy anh cứ đi hỏi giám đốc ấy!

 
Bệnh nhân ngớ người vì buồng bệnh đột ngột… niêm phong - 2

... bởi cửa buồng bệnh bị niêm phong như thế này...
 

Giám đốc Bệnh viện C, ông Nguyễn Hữu Quốc Nguyên thanh minh: “Trong những ngày qua, giá thuốc đột ngột tăng cao bất thường nên không mua được thuốc cho khoa Y học cổ truyền. Vì thế tôi đành chấp nhận đóng cửa tạm thời các buồng bệnh 2 tuần nay”. 

 

Thế nhưng, bệnh viện không hề có một thông báo cụ thể nào cho bệnh nhân về việc này. “Tôi quá bất ngờ khi thấy buồng bệnh niêm phong toàn bộ. Hỏi thì mấy bác sĩ, ý tá cứ bảo đi hỏi ban giám đốc. Ngao ngán quá!”, ông N. một bệnh nhân đến khám bức xúc.

 

Được biết, Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 

Bài và ảnh: Ô Châu