Bệnh nhân “mọc thêm đầu trên mặt” sẽ được phẫu thuật lại

(Dân trí) - Bác sĩ xác định khối phì đại to như trái bưởi trên mặt bà Đông là do sự phát triển của tế bào ung thư ác tính. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành phẫu thuật, bóc khối bướu đồng thời thực hiện hóa trị tiêu diệt tế bào ung thư.

Như Dân trí đã thông tin, trong bài viết “Trốn chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân mọc thêm đầu trên mặt” hồi tháng 8/2011 bà Trần Thị Đông (52 tuổi, ngụ tại Bến Tre) được bác sĩ phẫu thuật bóc khối u, nhưng sau đó bị xuất hiện khối phì đại to như quả bưởi. Bà Đông là người mắc phải căn bệnh u xương ác tính (Sarcoma) hiếm gặp, trong y văn thế giới mới chỉ ghi nhận rất ít.

Khối bướu to như trái bưởi trên mặt bệnh nhân là do tế bào ung thư tái phát sau mổ
Khối bướu to như trái bưởi trên mặt bệnh nhân là do tế bào ung thư tái phát sau mổ

Hơn 23 năm sống chung với bệnh, bà Đông đã bị khối bướu xâm lấn, gây mù hoàn toàn mắt phải, ăn thủng xương sàn sọ và màng cứng, tấn công vào mô não. Cuộc đại phẫu với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa tại bệnh viện Chợ Rẫy những tưởng đã giúp bệnh nhân thoát cảnh đau đớn, nhưng do không đủ điều kiện chữa trị theo chỉ định của bác sĩ nên bệnh cũ của bà Đông tái phát.

Sau khi bệnh nhân nhập viện trở lại vào ngày 2/11, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành chăm sóc tích cực giúp bệnh nhân giảm đau, giảm sự phát triển của khối bướu đồng thời thực hiện các biện pháp chuyên môn kiểm tra.

Ngày 19/11, bệnh viện đã tổ chức cuộc hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân và tìm hướng can thiệp. Các bác sĩ đã thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, tình trạng bệnh nhân gặp phải là do tế bào ung thư ác tính phát triển trở lại, nguyên nhân xuất phát từ việc người bệnh không hóa trị, xạ trị theo phác đồ.

BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai mũi họng cho hay: “Tế bào ung thư đã phát triển rất nhanh, khối phì đại qua hốc mắt người bệnh hiện đã to như trái bưởi. Qua các kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định, khối bướu xuất hiện trở lại nhưng chưa xâm lấn vào sàn sọ và các bộ phận khác trên vùng đầu mặt. Dự kiến, tuần tới chúng tôi sẽ thực hiện cuộc mổ để loại bỏ toàn bộ khối bướu. Sau quá trình hậu phẫu, bệnh viện sẽ hóa trị, xạ trị cho bệnh nhân để tránh tình trạng tế bào ung thư phát triển trở lại”.

Vân Sơn