Bệnh nhân mắc “bệnh lạ” vẫn nguy kịch

(Dân trí) - Chiều 18/2, Hai trong số bệnh nhân (BN) mắc cùng căn “bệnh lạ” ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã được chuyển gấp lên bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW để chữa trị và làm những xét nghiệm cần thiết.

Đó là 2 bệnh nhân Châu Minh Hạnh (34 tuổi) và Lê Văn Dũng (23 tuổi) được BV Phạm Ngọc Thạch chẩn đoán là lao phổi, đã điều trị theo đúng phác đồ nhưng vẫn không khỏi trong hơn 1 năm qua.

Ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc BV cho biết, sáng 19/2 hai bệnh nhân này đã được tiến hành chụp chiếu phổi bằng các thiết bị hiện đại và làm một số xét nghiệm liên quan. Tuy nhiên, trong 3 - 4 ngày nữa các chuyên gia mới có thể trả lời chính xác nguyên nhân gây ra bệnh khó điều trị này. Hiện tại 2 bệnh nhân vẫn đang được dùng phác đồ điều trị tích cực đối với bệnh lao.

Trước đó, đoàn công tác Bộ Y tế đã đi khảo sát thực tế tại khu vực mỏ vàng Đồng Giá, xã Bình Trị. Tuy nhiên, các hầm vàng ở khu vực này đã ngừng hoạt động.

Trong khi đó, các bệnh nhân mắc cùng căn bệnh phổi từ bãi vàng đang được điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch (tỉnh Quảng Nam) không những không có tiến triển mà còn diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, một số bệnh nhân nặng yêu cầu được chuyển ra BV của mỏ than Quảng Ninh để được súc phổi. Căn “bệnh lạ” xuất phát từ mỏ vàng lậu Đồng Giá đã làm 8 người chết và 60 người phải nhập viện.

P. Thanh