Bệnh nhân liên tục nuốt hơn 100 mảnh kim loại trong 10 năm

(Dân trí) - Các bác sĩ vừa lấy ra hơn 100 mẩu kim loại từ dạ dày một người đàn ông sau khi anh này nuốt ghim, kim và cán thìa.

Người đàn ông 52 tuổi (ở Pháp) mắc chứng tâm thần, thường xuyên nuốt các vật sắc nhọn mà không thể tiêu hóa được.
Người đàn ông 52 tuổi (ở Pháp) mắc chứng tâm thần, thường xuyên nuốt các vật sắc nhọn mà không thể tiêu hóa được.

Trường hợp này được đăng tải trên tạp chí BMJ Case Reports đã nuốt các đồ vật sắc nhọn này trong hơn 10 năm qua.

Và giờ đây, khi các mẩu kim loại này kết lại với nhau, tạo thành các khối ở nhiều vị trí trong đường tiêu hóa, bao gồm cả dạ dày.

Người đàn ông 52 tuổi này đã phải nhập viện cấp cứu 5 lần trong 5 năm qua khi bị nôn ra máu, đau dữ dội do các khối u kim loại trong bụng.


Các khối kim loại kết dính với nhau trong bụng bệnh nhân

Các khối kim loại kết dính với nhau trong bụng bệnh nhân

Bệnh nhân này cũng đã trải qua 5 lần mổ để lấy móng, đinh vít, dao, các ốc vít, cán thìa, lọ muối, miếng cọ rửa, dây sắt và đồng xu bị nuốt vào bụng.

Người đàn ông này lần đầu tiên nhập viện là tháng Năm năm 2012, khi có biểu hiện tắc dạ dày và các bác sĩ đã dung phuonwg pháp nội soi để lấy ra 1 cục kim loại.

8 tháng sau, bệnh nhân lại nhập viện với cùng lý do, các bác sĩ lại phẫu thuật và lấy ra một khối gồm dao và các vật sắc nhọn khác.

Ông này đã đến bệnh viện 3 lần và mổ 1 lần trong khoảng thời gian từ 2013-2016.

Bệnh nhân liên tục nuốt hơn 100 mảnh kim loại trong 10 năm - 3

Những khối kim loại này sẽ làm người nuốt chúng mất cảm giác thèm ăn, cùng với đó là tình trạng nôn vọt, giảm cân, loét dạ dày, tắc nghẽn đường ruột, chảy máu dạ dày, thậm chí sẽ tiêu diệt các mô trong hệ tiêu hóa.

Nhân Hà

Theo DM