Bệnh nhân Huế mang trái tim Hà Nội: Nguyện làm con của gia đình người hiến tặng

(Dân trí) - Trong phòng cách ly vô trùng hết sức nghiêm ngặt tại Khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, sự sống đã bừng lên trên gương mặt bệnh nhân Trần Tuấn nhờ cử chỉ cao đẹp từ người hiến tim ở Hà Nội.

Chiều 24/5 sau 1 tuần ca ghép tim Huế - Hà Nội thành công, ông Trần Tuấn (52 tuổi, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đã vui mừng chia sẻ những cảm nghĩ đầu tiên khi trái tim mới đập nhịp trong lồng ngực mình.

Ông Trần Tuấn cho biết: Trái tim của người đàn ông hiến tặng đang đập trong lồng ngực ông rất tốt. Ông cảm giác như mình được tái sinh.


PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện (trái) và BS CK I. Đặng Thế Uyên, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch (phải) vui mừng khi bệnh nhân Trần Tuấn khỏe mạnh sau 1 tuần ghép tim thành công

PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện (trái) và BS CK I. Đặng Thế Uyên, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch (phải) vui mừng khi bệnh nhân Trần Tuấn khỏe mạnh sau 1 tuần ghép tim thành công

Ông Tuấn muốn gửi lời cảm ơn và tri ân là gia đình có con đã mất có cử chỉ cao thượng khi hiến tặng tim cho ông và nguyện sẽ xin làm con nuôi gia đình này.

Ông Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Hãng hàng không Vietnam Airlines.


Bệnh nhân Trần Tuấn phục hồi sức khỏe tốt hơn mong đợi

Bệnh nhân Trần Tuấn phục hồi sức khỏe tốt hơn mong đợi


Người đàn ông 52 tuổi này đã tự ăn uống và thực hiện các sinh hoạt cơ bản

Người đàn ông 52 tuổi này đã tự ăn uống và thực hiện các sinh hoạt cơ bản


Ông Tuấn tái sinh thành một con người mới - khỏe mạnh

Ông Tuấn tái sinh thành một con người mới - khỏe mạnh


Phóng viên Dân trí chúc mừng ông Tuấn đã hồi phục sức khỏe

Phóng viên Dân trí chúc mừng ông Tuấn đã hồi phục sức khỏe

Tập thể khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch bên ngoài phòng cách ly bệnh nhân ghép tim
Tập thể khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch bên ngoài phòng cách ly bệnh nhân ghép tim

BS CK I. Đặng Thế Uyên, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sau 1 tuần điều trị bệnh nhân Trần Tuấn, các thông số về huyết động cũng như sinh hóa huyết học trở về hoàn toàn bình thường. Trái tim bệnh nhân đã khỏe mạnh như bình thường, có thể sống và làm việc mà không có bất kỳ sự hạn chế nào như khi bị suy tim trước đây.

Hàng ngày ông Tuấn đã tự đi lại được, tự ăn uống và sinh hoạt các động tác cơ bản bình thường trong phòng cách ly. Bữa ăn của ông chủ yếu là cháo dinh dưỡng do bệnh viện nấu, nước lọc, sữa.

Thời gian sớm sắp tới, ông Tuấn có thể ra viện sớm.

Video:

Niềm vui của bệnh nhân Huế mang “trái tim” Hà Nội

Đại Dương