Bệnh nhân ghép gan đã đi lại được

Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 17/7 cho biết, sức khỏe cháu Hoàng Anh Tuấn, 14 tuổi, đang hồi phục tốt sau hai tuần <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/7/63511.vip">ghép gan</a>. Hiện bệnh nhân đã được rút hết các ống dẫn lưu có chức năng dẫn dịch ở ổ bụng và để cơ thể tự đào thải.

Ngoài ra, các chỉ số về huyết áp, nhiệt độ, men gan đã trở lại bình thường. Hai tuần sau ghép gan bệnh nhân không bị sốt, đã ăn được cháo, cơm và có thể tự đi lại được. Lượng dịch chảy ở ổ bụng đã giảm từ 3-4 lít/ngày xuống còn 200- 300 ml/ngày, do đó khả năng nhiễm trùng là rất ít. Có thể 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

 

Sức khỏe anh Hoàng Văn Thanh (bố cháu Tuấn, người cho gan) đã hồi phục hoàn toàn.

 

Theo Người lao động

 

Dòng sự kiện: Ghép gan Hoàng Anh Tuấn