Bệnh “giời leo” có gây hại cho thai nhi?

(Dân trí) - Bệnh “giời leo” hay zona thần kinh thực chất là do vi rút herpes zoster gây ra và nó thường xuất hiện dưới hình dạng giống như một nốt phát ban hay vết bỏng rộp trên cánh tay, cẳng chân hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể.

Bệnh không lây và chỉ xuất hiện sau khi bị sởi. Vi rút này có thể “nằm ngủ” im lìm trong nhiều năm và có thể “tái xuất” trên da bất kỳ lúc nào.

Mặc dù có mối quan hệ chặt chẽ giữa bệnh zona thần kinh với bệnh sởi nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bị “giời leo” trong khi mang thai có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

Điều này có thể là do cơ thể đã tạo ra kháng thể đối với vi rút này và nó được truyền lại cho thai nhi.

Bệnh này hoàn toàn không giống với bệnh sởi, tức là có thể lây cho thai nhi nếu người mẹ mắc bệnh này trong khi mang thai.

Mặc dù không lây nhưng những người mắc bệnh zona thần kinh cũng có thể mang vi rút sởi vì thế bạn nên tránh tiếp xúc với những bà bầu khác nếu như bạn đang bị “giời leo” và đợi cho đến khi vùng da phát bệnh lành lặn hẳn hãy gặp gỡ họ.

BS cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc điều trị, giúp giảm thiểu triệu chứng. Bạn có thể yên tâm điều trị mà không lo có ảnh hưởng gì tới thai nhi.

Thu Trang

Theo BCI

Dòng sự kiện: Mang thai