Bệnh do ô nhiễm môi trường gia tăng nhanh

(Dân trí) - Vào những ngày thời tiết lạnh hoặc ẩm ướt, số ca cấp cứu liên quan đến hô hấp tăng đột biến. Chiếm tỷ lệ khá lớn trong số này là những bệnh nhân sống ở khu vực nội thành và mắc bệnh do ô nhiễm môi trường.

Bác sĩ Phùng Kim Nha, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Hiện, các bác sĩ trong khoa đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân, trong khi chỉ có 50 giường nằm. Số lượng bệnh nhân tăng mạnh đã  dẫn tới tình trạng 2 - 3 bệnh nhân phải nằm chung 1 giường”.

 

Theo BS Nha, đối tượng phải nhập viện từ những bệnh liên quan đến hô hấp như: hen, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính… thường tập trung ở khu vực nội thành chật chội nhưng đông dân cư. Đáng chú ý, tỷ lệ người mắc bệnh do nhiễm khuẩn từ chính môi trường sống của mình đang ngày càng gia tăng. Đó là những người thường xuyên hít phải khí thải từ các phương tiện giao thông, người lao động ngoài công trường và người hút  thuốc lá, thuốc lào…

 

Bệnh nhân mắc các loại bệnh về hô hấp thường không thể lao động nặng, lên cơn khó thở cấp tính mỗi khi thay đổi thời tiết, đi lại nặng nhọc và sẽ phải sống chung với bệnh tật suốt đời. Trong khi đó, chi phí cho mỗi đợt điều trị những căn bệnh này (đặc biệt là người bị tắc nghẽn phổi mãn tính) có khi lên tới hàng chục triệu đồng với thời gian kéo dài hàng tháng.  

 

Thanh Trầm