Bệnh á sừng không thể điều trị khỏi?

Tôi 21 tuổi, da đầu bị bong tróc từng mảng nhiều chỗ và rất ngứa. Sau đó nổi mẩn hồng, đóng vẩy. Nếu gỡ vẩy thì chảy nước vàng. Nay bệnh đã lan đến cả vành tai.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh á sừng và bảo không bao giờ trị khỏi được. Bác sĩ cho toa thuốc và một số loại dầu gội nhưng không hiệu quả.

Tôi đã đi khám nhiều nơi, nhiều bác sĩ khác, dùng nhiều loại thuốc, nhiều loại dầu gội trị nấm, kể cả giấm tây, bồ kết, chanh… nhưng cũng không khỏi.

Xin hỏi bệnh do cơ địa hay di truyền? Có đúng là bệnh không thể điều trị khỏi? - T.K. (Q.3, TPHCM) và V.T.U. (Cái Bè, Tiền Giang)

Bác sĩ Lý Hữu Đức - Bệnh viện Da liễu TPHCM: Đúng là bạn bị bệnh á sừng có bội nhiễm vi trùng sinh mủ. Bệnh này rất khó trị và thường tái phát. Các loại thuốc bạn đã dùng đều có công dụng trong điều trị bệnh á sừng, ngoại trừ Hydrocortisone là loại thuốc không nên thoa vì làm bệnh giảm nhưng khi ngừng thuốc sẽ tái phát nặng hơn.

Bệnh chủ yếu do cơ địa, do da đầu bài tiết nhiều chất bã nhờn gây ngứa, nổi sẩn đỏ, bội nhiễm vi trùng, làm tróc vẩy, rỉ nước.

Tác nhân khác ảnh hưởng đến quá trình sinh bệnh là nhiễm vi nấm ở da đầu và điều rất quan trọng là do yếu tố thần kinh tâm trí.

Ngoài điều trị bằng thuốc uống, thuốc thoa, dầu gội, bạn cần phải kiêng ăn các thức ăn gây ngứa như cá biển, thịt bò, trứng vịt lộn, cua ghẹ, bớt ăn dầu, mỡ. Đặc biệt là bạn cần sắp xếp công việc hợp lý, giảm stress (căng thẳng thần kinh), ngủ sớm và ngủ đủ thời gian (7-8 tiếng/ngày).

Theo Tuổi Trẻ