TPHCM:

Bé trai suýt tử vong do uống thuốc chống nôn quá liều

(Dân trí) - Thấy bé sốt nhẹ nhưng bú vào liên tục bị ọc sữa ra nên người nhà đi mua thuốc chống nôn về cho uống. Sau ba lần uống với liều lượng gần bằng của người lớn, cháu bé 1 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc trên xảy ra với bé trai T.A.N (13 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi) vào ngày 4/9. Sáng cùng ngày, thấy con sốt nhẹ, sau 5 lần cho bú bé đều bị ọc sữa ra nên mẹ của cháu đã đến hiệu thuốc tây mua thuốc chống nôn về cho con uống với liều lượng 1/2 viên mỗi lần, ngày uống 3 lần. Sau 2 lần uống thuốc, tình trạng ọc sữa của bé có giảm nhưng cháu có biểu hiện mệt. Để trị cho “dứt điểm” chứng ọc sữa của con, người mẹ tiếp tục cho bé uống thuốc lần thứ 3.

 

Một giờ sau khi uống, bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lơ mơ, gồng ưỡn người, mắt trợn ngược, co giật… Lúc này gia đình hốt hoảng đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu, ngay sau đó cháu được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Tại đây, các biểu hiện của bé có dấu hiệu nặng hơn, kiểm tra tên thuốc và liều dùng bé được cho uống trước đó (người nhà mang theo vào bệnh viện) bác sĩ phát hiện đây là loại thuốc chống nôn metoclopramide viên 10mg, dựa theo các thông số trên, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngộ độc thuốc chống nôn.

 

Ngay lập tức bé N. được rửa dạ dày loại trừ độc chất và cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó bác sĩ tiêm thuốc chống co gồng và dõi mạch, huyết áp, tri giác. Sau 12 giờ điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo.

 

Qua trường hợp trên, bác sĩ cho biết: Bé N. là một trong số bệnh nhi ngộ độc thuốc chống nôn thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, do uống quá liều hoặc uống lầm các chế phẩm có chứa metoclopramide. Với trẻ em, liều thường dùng của loại thuốc này là 0,1 mg/kg/ liều. Trong trường hợp của bé N. cháu chỉ được uống 1/10 viên một lần, nhưng do gia đình không biết hoặc không được hướng dẫn nên đã cho uống lượng nhiều gấp 5 lần.
 

Li Uyên