Bé trai phải cắt phổi vì hóc bóng đèn led hơn năm trước

(Dân trí) - Bệnh nhi liên tục bị viêm phổi nhưng điều trị không khỏi, qua hình ảnh X-quang bác sĩ phát hiện có dị vật cản quang nằm trong phổi. Nỗ lực nội soi bất thành, các bác sĩ phải mổ hở, cắt một phần phổi mới lấy được chiếc bóng đèn led đang gây nhiễm trùng.

Bệnh nhi gặp phải tình trạng trên là bé T.H. (6 tuổi, ngụ tại Tiền Giang). Bé được phụ huynh đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ sau khi đã đi nhiều bệnh viện khác nhau nhưng tình trạng viêm phổi mỗi ngày một nặng, đe dọa sinh mạng.

Chiếc bóng đèn led nằm trong phổi cả năm đã khiến bệnh nhi bị nhiễm trùng nặng
Chiếc bóng đèn led nằm trong phổi cả năm đã khiến bệnh nhi bị nhiễm trùng nặng

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ được người nhà cho biết khoảng 1 năm trước trong lúc chơi đùa bé bất ngờ ho sặc sụa. Tuy nhiên sau đó tình trạng sức khỏe của bé vẫn bình thường nên gia đình không lưu tâm. Gần đây, bệnh nhi bắt đầu có biểu hiện khò khè khó thở, ho nhiều, ho ra đàm nhớt, hay nôn ói… gia đình đã đưa bé đi điều trị nhiều bệnh viện nhưng không mang lại kết quả.

Nghi ngờ bệnh nhi có dị vật đường thở, các bác sĩ đã chụp X-quang kiểm tra. Hình ảnh trên phim cho thấy, trong phổi của bệnh nhi có dị vật cản quang. BS Nguyễn Kinh Bang, Phó khoa Ngoại tổng hợp cho hay, dị vật nằm ở vị trí thùy dưới phổi phải.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thực hiện nôi soi gắp dị vật, song dị vật bám chặt không thể kéo ra ngoài, bên cạnh đó vùng hạ phân thùy dưới của phổi trào ra nhiều mủ, máu mô hạt. Ê kíp buộc phải ngưng kỹ thuật nội soi, chuyển sang mổ hở.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận phần phế quản gốc và phân thùy phải của bệnh nhi bị nhiễm trùng rất nặng có nhiều máu mủ. Dị vật là chiếc bóng đèn led với 2 chân bằng kim loại sắc nhọn đã ghim cặt vào niêm mạc khiến phổi bệnh nhi bị phù nề, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một đoạn thùy dưới phổi phải của mới lấy được chiếc bóng đèn led (3x5mm) ra ngoài. 2 ngày sau cuộc mổ, sức khỏe bệnh nhi đang dần bình phục.

Qua trường hợp trên, BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện cho hay, hóc sặc dị vật đường thở, dị vật đường thở bỏ quên là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Phụ huynh cần lưu ý, nếu trẻ đang chơi đùa bất ngờ ho sặc sụa, khó thở… cần nghĩ ngày đến tình huống trẻ có thể bị hóc dị vật. Trường hợp bị hóc hoặc nghi ngờ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra xử lý càng sớm càng tốt, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Vân Sơn