TPHCM:

Bé trai bị tắc ruột kéo dài vì hóc xương cá

(Dân trí) - Bé trai 3 tuổi bị đau bụng dữ dội, gia đình đưa đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, sau khi chẩn đoán cháu bị tắc ruột các bác sĩ can thiệp bằng phẫu thuật và lấy ra từ ruột bé chiếc xương cá dài 2cm.

Bé trai M.Đ.A (3 tuổi ngụ tại Bến Tre) vào điều trị tại bệnh viện địa phương 3 ngày do các cơn đau bụng kéo dài, thi thoảng bé ói ra thức ăn. Về nhà được 2 ngày, những cơn đau lại tiếp tục tái diễn, lần này cháu ói ra dịch màu xanh. Sau khi tái khám tại bệnh viện địa phương cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Kết quả thăm khám của bác sĩ cho thấy, bụng bệnh nhi chướng mềm, sờ ấn không đau. Kết quả siêu âm bụng ghi nhận, quai ruột của bé đã bị dãn to 38mm có dịch không thuần nhất trong ổ bụng. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tắc ruột, cần phải can thiệp bằng phẫu thuật.

 

Quá trình phẫu thuật  đã lấy ra chiếc xương cá dài 2cm vướng kẹt  ở thành ruột, đâm thủng và bít ruột hồi tràng. Chiếc xương này đã gây nên những cơn đau dai dẳng kéo dài cả tuần của của cháu. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của bé đã hồi phục rất tốt.

 

Vân Sơn