Bé thứ hai trong ca dính nhau xuất viện

Ngày 20/1, bệnh nhi Nguyễn Văn Cu, bé thứ hai trong cặp song sinh dính nhau được Bệnh viện Nhi T.Ư tách thành công, xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư cùng gia đình hai cháu Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò vui mừng và hạnh phúc vì ca phẫu thuật cho hai cháu đã thành công.

Trước đó vào ngày 26/12, người anh em của bé Nguyễn Văn Cu là Nguyễn Văn Cò đã ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Và ngày hôm nay (20/1), bé Cu được về với gia đình.

Bé thứ hai trong ca dính nhau xuất viện  - 1

Hai bố con anh Lợi trong ngày xuất viện
Đón bé Cu từ viện về nhà có các bác cùng bố cháu anh Nguyễn Văn Lợi. Bé Cu trông khá hơn rất nhiều, da dẻ hồng hào, mồm háu ăn, mắt tròn to nhìn mọi người xung quanh. Anh Lợi cho biết, bé Nguyễn Văn Cò về nhà rất ngoan, hay ăn và đã tăng cân. Sức khỏe của mẹ hai bé, chị Đàm Thị Chuyên, cũng khá hơn nhiều. Chị Chuyên đủ sữa cho con bú.

"Gia đình, họ hàng rất vui và mong đón nốt cháu Cu về ăn Tết. Ca phẫu thuật thành công đem lại miền hạnh phúc lớn cho gia đình chúng tôi. Cách đây gần 2 tháng khi hai cháu mới chào đời gia đình tôi lo lắng không biết sức khỏe hai cháu sẽ thế nào. Hôm nay, thấy hai cháu khỏe, trở lại với cuộc sống bình thường chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống các cháu", anh Lợi xúc động.

Hai bé Cu và Cò đã có tên mới là Nguyễn Bảo và Nguyễn Toàn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, người trực tiếp tách hai bé dính nhau, cho hay: sau ca phẫu thuật tách hai cháu bé Nguyễn Văn Cu phải trải qua ca phẫu thuật tim bẩm sinh vào ngày 29/12/2008. Đến nay, sức khỏe của bé Cu tiến triển tốt, các chỉ số sinh học trở về bình thường. Cháu lên cân, nặng 3,4kg, ăn uống bình thường bằng đường miệng, vệ sinh cá nhân tốt, vết mổ khô, liền.

Trước khi chia tay với bé Cu các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư không quên dặn dò bố hai cháu, phải thường xuyên liên lạc với các bác sĩ để theo dõi tiến triển sức khỏe hai cháu. Các cháu cần được chăm sóc tốt, giữ ấm. Ra giêng hai bé Cu và Cò cần lên bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: "Đến nay có thể khẳng định ca phẫu thuật đã thành công. Đây là ca phẫu thuật đặc biệt vì những ca trước đây mổ tách khi các bé đã lớn nhưng với trường hợp này phải mổ sớm khi hai cháu chưa đầy tháng tuổi. Lý do phải phẫu thuật sớm vì một trong hai cháu bị tim bẩm sinh (chuyển gốc động mạch) cần phẫu thuật sớm".

Theo Lệ Hà

Vietnamnet